'Thử thách cực hạn 6' vừa phát sóng đã dính nghi án sao chép trò chơi của chương trình khác, cư dân mạng lên tiếng chê bai

Vừa mới phát sóng tập đầu tiên, Thử thách cực hạn 6 có sự góp mặt của Địch Lệ Nhiệt, Đặng Luân,... đã thu về không ít ý kiến trái chiều.

《 COUPLE XING DI 》 Thử thách cực hạn mùa 6. ( Cô Gái Ở Thành Phố Nhỏ - Lay )

Tối ngày 10/05, chương trình tạp kỹ Thử thách cực hạn mùa 6 đã chính thức được phát sóng. Thử thách cực hạn là một trong những chương trình có độ phủ sóng và độ nổi tiếng cao, mùa mới nhất tuy chỉ có sự góp mặt của hai “nguyên lão” là Trương Nghệ Hưng, Vương Tín nhưng các thành viên mới như Giả Nãi Lượng, Quách Kinh PhiĐặng Luân cũng sẽ khiến cho chương trình tăng thêm lượt xem cũng như được nhiều người biết đến.

Tuy nhiên trong tập đầu tiên đã nảy sinh ra vấn đề đau lòng, vì từ chất lượng chương trình đến độ sâu của nội dung đều khiến khán giả và cư dân mạng cảm thấy thất vọng. Thậm chí có nhiều người cảm thấy Thử thách cực hạn mùa này có tình trạng xuống dốc và không tốt đẹp so với những mùa trước, họ cảm thấy mùa này thật sự đã thất bại ngay từ “vòng gửi xe”.

Đặng Luân

Đặng Luân

Địch Lệ Nhiệt Ba

Trương Nghệ Hưng

Nội dung trò chơi vướng nghi án sao chép

Ai nấy đều biết rằng Thử thách cực hạn nổi bật trên màn ảnh nhỏ không chỉ vì hướng đi của chương trình gần gũi mà họ còn sáng tạo nhiều hành động cũng như trò chơi thông qua phương diện xã hội và nhận được nhiều lượt “thích” của khán giả. Tuy nhiên đến mùa mới nhất, tiết mục trò chơi trở nên nhàm chán và không có ý tưởng mới, ngay cả trò chơi mới nhất cũng dính nghi án sao chép.

Không chỉ cho trò chơi mà hình thức hoa trang cũng có nét tương đồng

Nội dung trò chơi bị mọi người nghi ngờ sao chép của chương trình tạp kỹ Tân Tây du ký của Hàn Quốc và trò chơi kinh điển là “biết vật biết người” cùng “đội nón chóp đá bóng”. Nếu đem hình ảnh ra so sánh thì có thể thấy, ngoài sự khác biệt giữa người chơi và đạo cụ thì cốt lỗi nội dung trò chơi và cách chơi đều có mức độ tương đồng đến 100%.

Hình ảnh đến từ chương trình Tân Tây du ký

Thành viên chủ chốt không có cảm giác của một chương trình tạp kỹ

Không biết có phải vì nghỉ ngơi một thời gian quá dài nên mối quan hệ của các thành viên trong chương trình không mấy thân thuộc. Màn tương tác của các thành viên khiến người xem cảm thấy gượng gạo và không có cảm giác đa dạng.

Khi “ma mới” Đặng Luân xuất hiện, anh bị các thành viên cũ tô son nhưng kết quả lên hình không có điểm gì buồn cười. Thêm vào đó là câu nói làm quan âm ngàn tay của Giả Nãi Lượng trong mấy giây đầu không ai đáp trả khiến không khí có vẻ ngượng ngùng hơn.

Chương trình sau khi được phát sóng đã khiến cho nhiều cảm thấy không vừa ý và không có điểm cười nào đáng để ghi nhớ. Và cũng chính vì lý do này, Thử thách cực hạn 6 đã thu về không ít bình luận không mấy tích cực.

Một sao giành cho Thử thác cực hạn, cám ơn!

Hiện tại bạn đang đón xem chương trình Thử thách Running Brothers mùa hai, Thử thách cực hạn không phải bạn muốn là được.

Ngại thiệt luôn đó, không còn có mùi vị của bản gốc nữa.

Trời đất ơi, một sao cũng thấy nhiều đó.

Đổi tên đi, đợi chờ chi nữa.

Không phải thử thách của nhóm 6 người kia, đều là giả.

Lâm Ngọc Chi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/thu-thach-cuc-han-6-vua-phat-song-da-dinh-nghi-an-sao-chep-tro-choi-7478001.html