Thử thách chụp ảnh 'ở nhà' và sức trẻ trong những cách làm mới

Thử thách 'Together we win - Chiến thắng Covid-19' đang được hàng triệu người hưởng ứng trên mạng xã hội Facebook là một trong nhiều thành công trên mặt trận tuyên truyền, tình nguyện vì cộng đồng nhờ cách làm mới, mạnh dạn và sáng tạo của tuổi trẻ Thủ đô dịp tháng 3 - Tháng Thanh niên năm 2020 vừa qua.

NDĐT - Thử thách “Together we win - Chiến thắng Covid-19” đang được hàng triệu người hưởng ứng trên mạng xã hội Facebook là một trong nhiều thành công trên mặt trận tuyên truyền, tình nguyện vì cộng đồng nhờ cách làm mới, mạnh dạn và sáng tạo của tuổi trẻ Thủ đô dịp tháng 3 - Tháng Thanh niên năm 2020 vừa qua.

Khác với những năm trước, Tháng Thanh niên năm 2020 của tuổi trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ Thủ đô nói riêng đã diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 có những diễn biến mới, phức tạp. Với tinh thần xung kích, trách nhiệm, Thành đoàn Hà Nội và các tổ chức thành viên đã quyết tâm “nghĩ khác, làm khác” để tạo ra những giá trị mới, có chiều sâu và tính lan tỏa trong cả cuộc sống và trên không gian mạng.

Lần đầu tiên, có chương trình khởi động Tháng Thanh niên được tổ chức dưới hình thức hoàn toàn trực tuyến, tiếp cận hơn 400 nghìn người với 62 nghìn lượt xem, gần một nghìn lượt chia sẻ, 1.500 lượt “like” cùng hơn 2.500 bình luận hưởng ứng, tương tác trực tuyến.

Tiếp nối thành công ấy, Thành đoàn Hà Nội tiếp tục triển khai chương trình Tọa đàm trực tuyến “Hiểu đúng, hành động đúng” với sự tham gia của nhiều chuyên gia y tế ngay ở thời điểm dịch bệnh mới xuất hiện; chương trình Cầu truyền “Ngày đoàn viên - Theo dấu chân lịch sử”... thu hút hàng trăm nghìn lượt tiếp cận, hàng chục nghìn lượt xem, bình luận, chia sẻ.

Bóng áo xanh tình nguyện hỗ trợ người dân chống dịch.

Bóng áo xanh tình nguyện hỗ trợ người dân chống dịch.

Mới đây, Thành đoàn Hà Nội tiếp tục phát động Thử thách “Together we win - Chiến thắng Covid-19”, thu hút sự tham gia của hàng trăm nghìn người dân, đoàn viên, thanh niên. Trong đó, sự góp mặt của những người nổi tiếng và các bạn trẻ đã góp phần tô điểm những nét tươi sáng trong bức tranh chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 của Việt Nam.

Bệnh nhân số 155, người từng giữ cương vị Trưởng Ban Truyền thông của Câu lạc bộ Tình nguyện viên Hà Nội, chia sẻ trong những ngày điều trị Covid-19: “Mặc dù ở xa nhà hàng nghìn km, tôi vẫn không hề cảm thấy cô đơn. Thử thách “Together we win” là một trong những động lực giúp tôi cảm thấy có ích cho cộng đồng, khi được cùng xây dựng thông điệp chung, khuyên người dân hạn chế tối đa ra đường”.

Chỉ trong năm ngày, thử thách nêu trên đã thu hút hơn bốn nghìn bức ảnh kèm thông điệp ý nghĩa trong phòng, chống dịch Covid-19 từ khắp mọi miền Tổ quốc. Từ thành công này, Thành đoàn Hà Nội đã tiếp tục phát động thêm hai thử thách: “Dance Challenge - Defeat Covid19” (Thử thách nhảy đánh bại Covid19) và “15-day-sharing challenge - We care, We share” (Thử thách 15 ngày chia sẻ).

Các y, bác sĩ trẻ miệt mài trong phòng thí nghiệm, pha chế dung dịch rửa tay sát khuẩn tặng người dân.

Thống kê từ Thành đoàn Hà Nội cho biết, trong Tháng Thanh niên năm 2020, tuổi trẻ Thủ đô đã huy động các nguồn lực xã hội phát hơn 1,2 triệu khẩu trang, hơn 61 nghìn chai rửa tay và tờ rơi tuyên truyền; pha chế hơn 35 nghìn lít dung dịch sát khuẩn tay đạt chuẩn; may hàng nghìn khẩu trang, gia công hàng nghìn mặt nạ bảo hộ gửi tặng các y, bác sỹ, cán bộ nơi tuyến đầu phòng dịch.

Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên Thủ đô còn hiến hơn mười nghìn đơn vị máu; hỗ trợ “giải cứu” 383 tấn nông sản của bà con nông dân các tỉnh; duy trì đều đặn các hoạt động vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại các trường học, địa điểm công cộng; hàng trăm sinh viên năm cuối của các trường y, dược đã tình nguyện lên đường tham gia phòng, chống dịch; đội viên, thiếu nhi Thủ đô viết 563 lá thư tay, vẽ 834 bức tranh và sơ đồ tư duy về Covid-19...

Những ngày qua, các Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ phòng, chống dịch của TP Hà Nội thường xuyên túc trực, hỗ trợ tại các khu cách ly, chốt kiểm tra; trao hai nghìn bộ quần áo bảo hộ; hai nghìn khẩu trang N95; 110 nghìn quả trứng gà... cùng rất nhiều nhu yếu phẩm tặng các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu chống dịch.

Đoàn viên, thanh niên Thủ đô khẩn trương gia công các loại kính bảo hộ, mũ chắn giọt bắn hỗ trợ tuyến đầu chống dịch.

Những nét nổi bật trong Tháng Thanh niên năm 2020 của đoàn viên, thanh niên TP Hà Nội đã thể hiện rõ sức sáng tạo trẻ, sự thích nghi kịp thời của tổ chức Đoàn thanh niên trong mọi tình hình; là dịp để các bạn trẻ thể hiện tinh thần tình nguyện, trí tuệ, trách nhiệm với cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ “kép”: tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phòng, chống dịch Covid-19.

NGỌC VY

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43910602-thu-thach-chup-anh-%E2%80%9Co-nha%E2%80%9D-va-suc-tre-trong-nhung-cach-lam-moi.html