Thử tên lửa thành công, Triều Tiên hồ hởi sản xuất thêm bộ phận bệ phóng

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi công nhân gia tăng hoạt động sản xuất các bộ phận của tên lửa nhân chuyến thăm một nhà máy quốc phòng ở nước này.

Ông Kim Jong-un thăm nhà máy lốp Amnokgang. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên đưa tin ngày 3/12, ông Kim đã đưa ra chỉ thị trên khi tới thị nhà máy sản xuất lốp xe cỡ lớn Amnokgang, sử dụng cho các xe tải loại 9 trục chuyên chở bệ phóng tên lửa di động.

Tại đây, ông khen ngợi đội ngũ công nhân của nhà máy đã sản xuất được loại lốp đặc biệt này mà không cần phụ thuộc vào các thiết bị nhập khẩu. Nhà lãnh đạo đồng thời kêu gọi các công nhân nỗ lực gia tăng sản xuất để “đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong việc phát triển nền kinh tế đất nước cũng như củng cố tiềm lực phòng thủ quốc gia”.

Hwasong-15 – loại tên lửa được cho là mạnh nhất mà Triều Tiên đang sở hữu – đã được vận chuyển tới bãi phóng ngày 29/11 bằng loại xe tải 18 bánh sử dụng lốp xe do nhà máy Amnokgang sản xuất. Trước đó, hồi tháng 9, ông Kim Jong-un đã yêu cầu nhà máy Amnokgang làm ra nhiều lốp xe hơn cho “một sự kiện quan trọng vào tháng 11”.

Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên diễn ra sau khi giới chức Mỹ và Hàn Quốc cảnh báo kho vũ khí của Bình Nhưỡng sẽ sớm có loại tên lửa hạt nhân có thể bắn đến thủ đô Washington, D.C. của Mỹ.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 được Bình Nhưỡng phóng thử ngày 29/11 đã bay được khoảng 960km từ bãi phóng trong vòng 54 phút, đạt độ cao tối đa 4.500km trước khi rơi xuống Biển Nhật Bản.

Theo ông Yeo Suk-joo, một nhà chính sách tại Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết: “Nếu quả tên lửa được phóng theo góc bình thường, nó có thể bay được hơn 13.000km. Điều này đồng nghĩa với việc nó có thể vươn đến Washington, D.C.”.

Giới quan sát nhận định vụ phóng tiếp theo ở Triều Tiên sẽ được tiến hành sớm sau khi nước này hoàn thiện bệ phóng mới.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/thu-ten-lua-thanh-cong-trieu-tien-ho-hoi-san-xuat-them-bo-phan-be-phong-ten-lua-20171204105235220.htm