Thử súng làm chết người

Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Tính, 29 tuổi, trú tại quận Đống Đa, công tác tại Công an huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội về tội 'Vô ý làm chết người'.

Tối 30/10, Tính ngồi uống nước với nhóm bạn ở khu vực phố Võ Văn Dũng (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa). Sau đó, Tính về nhà lấy khẩu súng hơi mua trên mạng ra khoe. Trong lúc loay hoay xem súng, không biết trong súng còn đạn nên đã bóp cò.

Đạn bay găm trúng N.Đ.A, nam sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Giao thông vận tải ngồi cách đó 30 mét, khiến em tử vong.

Vụ việc sẽ được các cơ quan điều tra, tố tụng làm rõ và xử lý nghiêm theo pháp luật. Nhưng dư luận người dân rất lấy làm băn khoăn về vấn đề quản lý vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ và việc sử dụng tràn lan, tùy tiện đã gây ra nhiều hậu quả đau lòng.

Thời gian qua, đã có không ít vụ việc, vụ án liên quan đến việc mua bán, quản lý, sử dụng súng các loại. Tòa án các cấp ở nhiều địa phương cũng đã đưa ra xét xử nhiều vụ. Thế nhưng vẫn liên tục các vụ việc đau lòng liên quan đến tàng trữ, sử dụng súng diễn ra.

Ngay tháng trước, ngày 8/10, Huỳnh Ái Nhân ở ấp Hòa Quý, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cùng một số bạn bè ngồi uống rượu tại nhà. Nhân lấy cây súng bắn đạn chì vừa mua trên mạng cho bạn bè xem. Và súng “cướp cò” khiến một người bạn nhậu đã tử vong sau đó.

Có một thực tế, dù đã có nhiều cảnh báo, nhiều tấm gương tày liếp, nhưng không ít người vẫn nhắm mắt làm ngơ, coi thường pháp luật. Pháp luật đã quy định nghiêm ngặt, rất rõ về vấn đề quản lý, sử dụng vũ khí. Nhà nước cũng rất quan tâm đến vấn đề quản lý, sử dụng vũ khí, dù là vũ khí thô sơ.

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ dù mới thông qua ngày 20/6/2017 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2018), nhưng đến ngày 25/11/2019, Luật đã tiếp tuc sửa đổi, bổ sung một số điều nhấn mạnh về các loại vũ khí, trong đó có “Vũ khí có tính năng tác dụng tương tự súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao...”

Phải chăng, đâu đó, pháp luật chưa thực sự đi vào cuộc sống, việc thi hành chưa nghiêm. Cơ quan chức năng vẫn chưa làm tròn trách nhiệm!?

Thiện Dân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thu-sung-lam-chet-nguoi-523153.html