Thủ súng hơi, kiếm để đi bán ma túy vùng giáp ranh

Mua ma túy từ TP.HCM, nhóm của Cao chia nhỏ rồi bán cho người nghiện ở Bình Dương. Khi khám xét, cảnh sát phát hiện nhóm này tàng trữ súng hơi, bình xịt hơi cay.

Ngày 19/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) khởi tố vụ án, khởi tố các bị can đối với Nguyễn Tấn Cao (45 tuổi), Lý Thành Dư (26 tuổi) và Đào Đình Trọng (26 tuổi, cùng ngụ huyện Dương Minh Châu) để điều tra tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 8/1, Công an huyện Dương Minh Châu bắt quả tang Cao bán trái phép và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho các con nghiện. Công an thu giữ 7 bịch ma túy, dụng cụ sử dụng, 2 xe máy cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

 Bị can Nguyễn Tấn Cao.

Bị can Nguyễn Tấn Cao.

Mở rộng vụ án, ngày 18/1, công an bắt quả tang Dư và Trọng khi họ tổ chức sử dụng ma túy cho các con nghiện tại nhà ở ấp 1, xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu.

Công an thu giữ thêm 7 bịch ma túy, 5 xe máy, 2 cây kiếm, một bình xịt hơi cay, một cây chích điện, nhiều bộ phận súng hơi PCP tháo rời...

Tại công an, cả nhóm khai cùng nghiện ma túy. Cách khoảng 3 ngày, họ bỏ 40-50 triệu đồng xuống TP.HCM mua ma túy rồi chia nhau cất giấu.

Sau khi chia ma túy ra từng bịch nhỏ có giá từ 3 đến 5 triệu đồng, nhóm này bán cho người nghiện ở huyện Dương Minh Châu và huyện Dầu Tiếng (Bình Dương).

Theo khai nhận, nhóm này tàng trữ súng, bình xịt hơi cay và nhiều hung khí khác để phục vụ việc buôn bán ma túy.

Theo H. Thủy - T. Lực/CAND

(Zing đặt lại tiêu đề bài viết)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thu-sung-hoi-kiem-de-di-ban-ma-tuy-vung-giap-ranh-post1037846.html