Thu sai quy định, nhiều trường học ở Thanh Hóa trả lại tiền cho phụ huynh

Đã có 35 trường học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa hoàn trả lại cho phụ huynh học sinh những khoản thu sai quy định.

Thu sai quy định, nhiều trường học ở Thanh Hóa trả lại tiền cho phụ huynh. Ảnh minh họa: Quý Trung/TTXVN

Ông Tạ Hồng Lựu, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết: Thực hiện thông báo của UBND thành phố Thanh Hóa về chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các đơn vị trường học trên địa bàn, đến nay đã có 35 trường học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa hoàn trả lại cho phụ huynh học sinh những khoản thu sai quy định.

Theo đó, ở cấp tiểu học có 33 trường đã báo cáo theo nội dung thông báo của UBND thành phố Thanh Hóa, trong đó có 29 trường thực hiện việc trả lại tiền thu các khoản sai quy định cho phụ huynh học sinh, như các trường tiểu học: Ba Đình, Điện Biên 1, Minh Khai 1, Minh Khai 2, Trần Phú, Thiệu Khánh, Thiệu Vân, Quảng Đông, Quảng Thắng...

Ở cấp trung học cơ sở có 18 trường đã báo cáo, trong đó có 6 trường trả lại các khoản thu sai quy định, đó là các trường trung học cơ sở: Tân Sơn, Đông Thọ, Đông Tân, Đông Cương, Quảng Hưng, Lý Tự Trọng. Ở cấp học mầm non có 5 trường báo cáo theo nội dung thông báo, đó là các trường: Hoa Mai, Lam Sơn, Ngọc Trạo, Phan Đình Phùng và Quảng Tâm.

Tuy nhiên, bên cạnh những trường tổ chức trả lại tiền cho phụ huynh học sinh đúng quy định, vẫn còn không ít trường thực hiện chậm, trả lại mang tính chất đối phó, các khoản được trả lại chủ yếu là tiền học 2 buổi/ngày, bảo hiểm thân thể, bảo trì máy tính, hoạt động ngoại khóa, thậm chí có những trường chưa báo cáo và chưa thực hiện trả lại một số khoản thu sai quy định, như các trường tiểu học: Lê Văn Tám, Đông Hưng, Đông Thọ...

Để bảo đảm công khai, minh bạch trong thu, chi các khoản ngoài ngân sách ở các trường, đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa và các ngành chức năng của thành phố tiếp tục kiểm tra, rà soát, đồng thời xử lý nghiêm những đơn vị không thực hiện nội dung thông báo kết luận của UBND thành phố.

Trước đó, UBND thành phố Thanh Hóa yêu cầu các trường không được thu tiền của cha mẹ học sinh để phục vụ chi thường xuyên mà ngân sách Nhà nước đã bố trí cấp theo quy định, như: Chi phí công tác dạy và học; điện sáng; nước sinh hoạt; khen thưởng; bồi dưỡng học sinh giỏi; phụ đạo học sinh yếu, kém; bảo vệ trường.

Nhà trường không thu tiền bảo hiểm thân thể, may quần áo đồng phục; tiền sách, vở in, đồ dùng học tập của học sinh mà căn cứ vào các quy định, hướng dẫn để học sinh và cha mẹ học sinh tự mua. Nhà trường không được tự đặt ra các khoản thu trái với quy định hiện hành, như: hỗ trợ hoạt động ngoại khóa, hỗ trợ nhà bếp, tiền trông trẻ ngoài giờ cuối buổi chiều...

Đối với các trường đã thu những khoản trái quy định, phải hoàn trả lại cho phụ huynh, đơn vị nào vẫn cố tình vi phạm, còn để xảy ra tình trạng lạm thu thì hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Chủ tịch UBND thành phố và chịu hình thức kỷ luật theo mức độ vi phạm...

>>> Truy tặng Bằng khen cho học sinh dũng cảm cứu bạn tại Thanh Hóa

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/thu-sai-quy-dinh-nhieu-truong-hoc-o-thanh-hoa-tra-lai-tien-cho-phu-huynh/27162.html