Thu Quỳnh áp lực khi vào vai người thứ ba

Đảm nhận vai người thứ ba trong phim mới, Thu Quỳnh cho biết cô cảm thấy khá áp lực. Nữ diễn viên trăn trở làm sao để nhân vật khác biệt.

 Sau vai Huệ trong Về nhà đi con, Thu Quỳnh tiếp tục trở lại màn ảnh với nhân vật mới, có tạo hình và tính cách trái ngược. Lần này, cô vào vai người thứ 3 tên Khánh Ngọc trong phim Lửa ấm. Chiều 21/9, Thu Quỳnh cùng các diễn viên Trương Minh Quốc Thái, Thúy Hằng, Mạnh Quân, nghệ sĩ Trọng Trinh, Lan Hương... có mặt tại buổi gặp gỡ truyền thông ở Hà Nội.

Sau vai Huệ trong Về nhà đi con, Thu Quỳnh tiếp tục trở lại màn ảnh với nhân vật mới, có tạo hình và tính cách trái ngược. Lần này, cô vào vai người thứ 3 tên Khánh Ngọc trong phim Lửa ấm. Chiều 21/9, Thu Quỳnh cùng các diễn viên Trương Minh Quốc Thái, Thúy Hằng, Mạnh Quân, nghệ sĩ Trọng Trinh, Lan Hương... có mặt tại buổi gặp gỡ truyền thông ở Hà Nội.

"Tình địch" trong phim của Thu Quỳnh là nhân vật Thủy (do Thúy Hằng đóng). Hai người từng là bạn thân, cùng yêu Minh (Trương Minh Quốc Thái). Sau khi Minh và Thủy đã kết hôn, Khánh Ngọc từ nước ngoài trở về, muốn đòi lại người đàn ông trong quá khứ. Cô công khai tuyên chiến với Thủy.

Chia sẻ về vai diễn mới, Thu Quỳnh cho biết cô cô cảm thấy khá áp lực: "Cách đây nhiều năm, tôi từng đóng con giáp thứ 13 rồi. Đây là lần thứ hai. Trong 3 năm trở lại đây, gần như phim Việt nào cũng có nhân vật kẻ thứ ba, nên tôi rất áp lực. Nhiều người đã thành công. Vì vậy, tôi phải tìm cách tiếp cận nhân vật, thể hiện làm sao để khác những người đi trước". Theo Thu Quỳnh, nhân vật của cô không hoàn toàn là dạng vai tiểu tam từng bị "ném đá" trên màn ảnh. Người phụ nữ này có câu chuyện, lý lẽ riêng của mình. "Nếu đặt vào một hoàn ảnh, tình huống cụ thể, sẽ rất khó phân định đúng - sai", cô nói. Về phía Thúy Hằng, nữ diễn viên cũng gặp nhiều khó khăn khi đảm nhận vai bác sĩ. Cô sợ nhất những câu thoại có tính chuyên môn, phải nhớ tên các loại thuốc.

Người đàn ông khiến Thu Quỳnh và Thúy Hằng tranh giành trong phim là Minh - đội trưởng đội Phòng cháy chữa cháy. Quốc Thái chia sẻ đây là bộ phim về lực lượng cứu hỏa, nên có nhiều cảnh quay khó. Một trong những phân cảnh anh nhớ nhất là trong xe container. "Lúc ấy, thời tiết ngoài trời rất nóng. Tôi, Mạnh Quân và một số diễn viên khác ở trong xe. Vì đốt lửa nên chúng tôi cảm giác như bị hun người. Sau 3 giờ quay, mặt ai cũng trắng bệch vì thiếu oxy".

Diễn viên Mạnh Quân cũng đồng tình đó là một trong những cảnh khó quên nhất. Anh nói: "Tôi nghĩ nhiệt độ lúc ấy phải trên 40 độ C. Anh Quốc Thái còn bị một chiếc tủ rơi trúng đầu. Chiếc tủ rất nặng. Ban đầu, tôi cảm thấy lo cho anh Thái. Nhưng may mắn cảnh quay hoàn thành suôn sẻ".

Đạo diễn Đào Duy Phúc cho biết kịch bản phim Lửa ấm được ấp ủ trong 5 năm và "đập đi xây lại" nhiều lần. Với một số cảnh quay khó, đoàn phim sử dụng diễn viên đóng thế. Còn lại, các diễn viên đều phải đi tập huấn, học hỏi những kỹ năng cần thiết về chữa cháy và ngành y.

NSND Trọng Trinh đảm nhận vai một bác sĩ với phong cách làm việc cứng nhắc. Trọng Trinh bật mí vai của anh hay nhưng ngắn và qua đời sớm. Anh chia sẻ dí dỏm: "Tôi phải đấu tranh với đạo diễn để xuất hiện thêm vài phân cảnh trước khi mất".

Tại sự kiện, hai diễn viên Mạnh Quân và Tô Dũng thể hiện màn đọc rap về đội ngũ lính cứu hỏa. Mạnh Quân bộc bạch đây là bản rap anh rất ấn tượng và từng "mất ăn mất ngủ" để học thuộc lời. Cũng theo đạo diễn Đào Duy Phúc, phần rap không có trong kịch bản ban đầu. Anh đã tự thêm vào để làm nổi bật lên hình ảnh các chiến sĩ trẻ vui tươi, nhiệt huyết.

Mạnh Quân đọc rap về lính cứu hỏa Mạnh Quân cho biết việc học thuộc bài rap dài là một trong những áp lực của anh khi vào vai lính cứu hỏa. Anh và đồng nghiệp Tô Dũng thể hiện màn song ca ngẫu hứng ở họp báo phim.

Tùng Đoàn - Ly Nguyễn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-quynh-ap-luc-khi-vao-vai-nguoi-thu-ba-post1133669.html