Thủ quân U.19 VN bị đứt dây chằng phải nghỉ dài hạn, sớm chia tay đấu trường châu lục

Đội trưởng U.19 Đặng Văn Tới dính chấn thương nặng khi Việt Nam thua Jordan 1-2 trong trận ra quân giải U.19 châu Á chiều 19.10 khiến anh không thể tiếp tục thi đấu ở giải này.

Trong trận đấu gặp U.19 Jordan, những phút cuối giờ hiệp 2, trung vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội dính chấn thương sau một tình huống bật lên đánh đầu. Tuy nhiên, không đợi cáng chạy vào sân, Văn Tới nén đau di chuyển ra ngoài đường piste để các đồng đội nhanh chóng tiếp tục trận đấu, nuôi hi vọng giành 3 điểm cho U19 Việt Nam.

Đáng tiếc rằng sau đó U.19 Việt Nam đã phải rời sân với 2 bàn tay trắng vì để thủng lưới ở phút 89. Ở phút bù giờ thứ hai, hậu vệ của CLB Hà Nội lên tham gia tấn công, cố gắng đánh đầu và khi tiếp đất nằm sân đau đớn. Văn Tới không thể tiếp tục thi đấu, nhưng Việt Nam hết quyền thay người.

Sau trận đấu, Đặng Văn Tới được đưa đi viện để chụp chiếu sau pha chấn thương ở hiệp 2. Kết quả, đội trưởng U.19 Việt Nam bị đứt dây chằng đấu gối. Với chấn thương khá nặng này, Văn Tới phải nghỉ thi đấu dài hạn để điều trị chấn thương đành nói lời chia tay sớm VCK U.19 châu Á.

Sau trận thua đầu tiên, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết một trong những nguyên nhân thất bại là cầu thủ không có được thể lực tốt nhất. Trước trận đấu với Jordan, bốn cầu thủ U.19 Việt Nam bị sốt, phải truyền nước. Trong đó Mạnh Dũng phải xin ra sân ngay khi hết hiệp một do đột ngột lạnh toát người.

Thua trận đầu ra quân lại mất đi cầu thủ quan trọng như Văn Tới, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã khó càng thêm khó khi họ còn phải đá 2 trận của vòng bảng với 2 đội tuyển được đánh giá cao tại khu vực là U.19 Australia (22.10) và U.19 Hàn Quốc (25.10). Mục tiêu tái hiện thành tích dự U.20 của HLV Hoàng Anh Tuấn như cách đây 2 năm xem ra rất khó khăn.

V.Lâm. Ảnh: Sport5

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/thu-quan-viet-nam-bi-dut-day-chang-phai-nghi-dai-han-som-chia-tay-dau-truong-chau-luc-99149.html