Xây dựng Cảnh sát biển tiến lên hiện đại

Trong lộ trình tiến lên hiện đại của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam là một trong những lực lượng được xác định tiến lên hiện đại vào năm 2030.

Sáng 5/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết đề án xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2015 – 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chủ trì hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Trọng Phú)

Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Trọng Phú)

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã trải qua 22 năm xây dựng và trưởng thành. Đặc biệt là từ khi triển khai thực hiện Đề án Xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam được Thủ tướng phê duyệt năm 2014, lực lượng ngày càng được xây dựng theo hướng tinh nhuệ, hiện đại.

Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã quán triệt, chấp hành nghiêm Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của cán bộ, chiến sĩ.

"Đề án xây dựng lực lượng Cảnh sát biển là một đề án rất lớn, liên quan đến tổ chức, biên chế, trang bị, đảm bảo cơ sở hạ tầng cho một lực lượng mới được thành lập, có nhiều công việc. Đến năm 2030, Cảnh sát biển được xác định là một trong những lực lượng tiến thẳng lên hiện đại" - Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, hội nghị này sẽ đưa ra những định hướng lớn để xây dựng đề án trong thời gian tới, đồng thời tổng kết lại những kết quả đã đạt được trong việc xây dựng lực lượng Cảnh sát biển trong giai đoạn 2015 - 2020.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh Trọng Phú

Nhiều ý kiến tại hội nghị đánh giá ngoài việc làm tốt nhiệm vụ trên biển, lực lượng cảnh sát biển đã chủ động trong công tác nghiên cứu, nắm sát, dự báo đúng tình hình, tham mưu trúng, đúng với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chủ trương, đối sách, xử lý linh hoạt, kịp thời các tình huống.

Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, Tư lệnh vùng 3 Cảnh sát biển Việt Nam cho rằng thời gian qua một số nước gia tăng các hoạt động về bảo vệ chủ quyền biển đảo. Gần đây, an ninh phi truyền thống cũng diễn biến phức tạp. Nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển ngoài bảo vệ chủ quyền, tuần tra kiểm soát những vùng biển giáp ranh, còn có các hoạt động phòng chống buôn lậu, gian lận trên biển... Khối lượng công việc lớn, phạm vi hoạt động rộng, đòi hỏi sự tăng cường về trang thiết bị, khí tài để lực lượng có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nhận định tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó là tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển đánh bắt chưa giảm. Những vấn đề trên đặt ra cho lực lượng thực thi pháp luật trên biển nhiều thách thức. Thời gian vừa qua, lực lượng Cảnh sát biển tiếp tục được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương quan tâm, đầu tư để thực hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia trên biển.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát biển tiếp tục kiện toàn tổ chức, biên chế theo hướng "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" theo hướng "tinh, gọn, mạnh", đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển báo cáo Bộ Tổng tham mưu để xem xét, đề xuất với Thường vụ Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng thành lập mới và tổ chức lại một số tổ chức cho phù hợp; Đổi mới phương pháp huấn luyện, học ngoại ngữ, nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ chiến sĩ trong thực thi nhiệm vụ và làm chủ vũ khí trang bị hiện đại./.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/xay-dung-canh-sat-bien-tien-len-hien-dai-828751.vov