Thu Phương không 'trắng tay'!

Tập bán kết The Voice 2018 gây chú ý khi thí sinh duy nhất đội Thu Phương là Thu Ngân bị loại. Nhiều người bảo vậy là Thu Phương 'trắng tay' tại The Voice. Tuy nhiên, Thu Phương không trắng tay mà ngược lại, chị đã làm được nhiều điều cho thí sinh của mình.

Top 5 của The Voice 2018 đã chính thức lộ diện sau đêm bán kết diễn ra cuối tuần qua. Trong top 5, có 3 thí sinh đội Noo Phước Thịnh, 1 thí sinh đội Lam Trường và 1 thí sinh đội Tóc Tiên. Thí sinh tiềm năng của đội Thu Phương – Thu Ngân nhận được lượng bình chọn thấp trong đêm thi bán kết nên bị loại, đồng nghĩa Thu Phương sẽ không có thí sinh thi đấu trong chung kết The Voice.

Chuyện HLV không có thí sinh nào thi đấu trong đêm chung kết The Voice chưa từng xảy ra ở các mùa giải trước. Tuy nhiên, năm nay, format của chương trình có sự thay đổi, cụ thể, trong các tập thi của vòng trình diễn và bán kết, thí sinh có số lượng bình chọn thấp từ khán giả tại trường quay sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Tuy vậy việc Thu Phương không còn thí sinh nào thi đấu đêm chung kết vẫn khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Thu Phương và học trò trong một sự kiện âm nhạc mới đây. Ảnh tư liệu

Khi chương trình The Voice thông báo về dàn HLV của mùa 2018, nhiều khán giả nhận định Thu Phương với chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm có khả năng trở thành HLV có thí sinh giành chức quán quân. Có điều, ngay từ vòng Giấu mặt, Thu Phương đã có vẻ “lép vế” hơn so với Noo Phước Thịnh khi nam ca sĩ này đã chiêu mộ được nhiều giọng ca khủng, có hiệu ứng truyền thông tốt.

Nói như vậy không có nghĩa Thu Phương không có những học trò giỏi. Một số thí sinh chất lượng của đội chị như Thu Ngân – được ví như bản sao của Hương Tràm cả ngoại hình và giọng hát, luôn giữ phong độ chắc chắn trong các tuần thi và cũng được dự đoán là ứng cử viên sáng giá cho chức quán quân; Thành Nghiệp – nam thí sinh có phong cách gần gũi, giản dị, từng chiến thắng áp đảo trong tập 12 (vòng Thách đấu) khi nhận được lượng bình chọn 85,96% với ca khúc “Ngẫu hứng Lý qua cầu”;…

Tất nhiên, cục diện của cuộc thi đều có sự thay đổi ở từng tuần, nhất là khi tại vòng trình diễn, kết quả đi tiếp hay dừng chân phụ thuộc hết vào bình chọn của khán giả trường quay. Thí sinh ra về chưa chắc đã là thí sinh trình diễn kém nhất. Mà có thể do họ chọn bài hát kén người nghe, không gần với thị hiếu khán giả hay do không tạo được hiệu ứng truyền thông tốt (yếu tố quan trọng trong các chương trình truyền hình thực tế).

Chia sẻ về việc thí sinh của mình phải dừng chân tại đêm thi bán kết, Thu Phương cho biết: “Với Giọng hát Việt thì dĩ nhiên khi làm việc thì ai cũng mong có kết quả tốt. Nhưng với vai trò của HLV mình cần làm hết những gì mình muốn truyền đạt tới các học trò. Kết quả trong thời điểm hiện tại không nói lên được điều gì, chỉ là trong khuôn khổ một cuộc chơi… Quan trọng là cả một hành trình dài phía trước. Được khen hay bị chê, dừng lại hay đi tiếp, vui sướng hay đau khổ, thăng hoa hay thất bại... Phương đều muốn các học trò của mình nhìn nhận rõ ràng những gì là thật, là ảo để đừng xây dựng những thứ hão huyền. Thất bại để thành công. Phương thích một câu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: Chúng ta hãy thử sống cùng lúc vừa là kẻ chiến thắng, vừa là kẻ chiến bại. Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi đời sống để đưa ta đến những đấu trường...”.

Thành công của một chương trình là sự đóng góp công sức, tài năng, trí tuệ của tất cả các thành viên tham gia, đặc biệt là những HLV đóng vai trò “cầm cân nảy mực” của chương trình, những người thầy định hướng cho các thí sinh. Kể cả các thí sinh, dù họ có sớm phải chia tay chương trình đi nữa thì cũng không thể nói họ trắng tay bởi ít nhiều, họ cũng đã thu lượm được kinh nghiệm ca hát cho riêng mình.

Nhiều người bảo Thu Phương trắng tay tại The Voice, nhưng có lẽ, lại không phải như vậy. Bởi, có thể chị không có thí sinh nào đạt giải tại chương trình này nhưng những gì chị cho đi và nhận lại ở The Voice là không hề nhỏ. Thu Phương là vị HLV có khiếu ăn nói và tung hứng rất tốt với các HLV còn lại.

Trước khi chương trình The Voice lên sóng, nhiều khán giả lo lắng chị và HLV Lam Trường sẽ làm gì để gắn kết với hai HLV trẻ là Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh trên ghế nóng, bởi rất có thể sự khác biệt về thế hệ, tư tưởng âm nhạc khiến cho sự thể hiện của các HLV trở nên rời rạc, kém hấp dẫn. Nếu như Lam Trường hiền lành, trầm tính trong sân chơi này thì Thu Phương lại giữ được tinh thần sôi nổi, trẻ trung, hài hước, sâu sắc, đầy trải nghiệm.

Sau các phần thi của các thí sinh đội mình hay đội bạn, Thu Phương luôn đưa ra những nhận xét về chuyên môn một cách khách quan và sâu sắc. Những nhận xét của chị rất khéo léo, đủ tinh tế để thí sinh nhận ra ưu, khuyết điểm của mình cũng như không làm các HLV khác phật lòng.

Tài năng, sự trải nghiệm của Thu Phương đã giúp ích rất nhiều cho chị khi ngồi ghế nóng The Voice. Các thí sinh đội Thu Phương đều còn rất trẻ, họ không có nhiều trải nghiệm để có thể thể hiện được hết cảm xúc mà nhạc sĩ gửi gắm vào bài hát.

Tuy nhiên, học trò của Thu Phương đều tiến bộ từng ngày, các phần thi về sau tốt hơn về cả giọng hát và phong cách trình diễn. Đổi lại cho sự nỗ lực, cống hiến của Thu Phương là sự trưởng thành của các học trò, là những bài học bổ ích giúp thí sinh của chị vững vàng, bản lĩnh hơn khi làm nghề sau này. Ngay cả bản thân Thu Phương, khi làm HLV The Voice, chị cũng đã thu về cho mình những trải nghiệm thú vị, đó là kinh nghiệm làm việc với nghệ sĩ trẻ, là sự rung động mới mẻ nào đó trong âm nhạc, giúp chị có những sáng tạo sau này,…

Tất cả điều đó chính là những cái được lớn nhất của Thu Phương tại The Voice.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/thu-phuong-khong-trang-tay-121396.html