Thủ phủ sòng bạc Macau lần đầu phải đóng cửa vì bão Mangkhut

Việc đóng cửa toàn bộ các sòng bạc do ảnh hưởng của bão Mangkhut được cho là gây thiệt hại lớn với ngành công nghiệp casino của Macau.

Nguồn tin trên Channelnewsasia cho biết, ngày 15/9, chính quyền Đặc khu Macau (Trung Quốc) đã quyết định đóng cửa hoạt động của tất cả các casino để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của bão Mangkhut. Chính quyền Macau cho biết việc đóng cửa 42 sòng bạc là vì an toàn của nhân viên, các du khách và người dân.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tất cả các sòng bạc ở Macau buộc phải dừng hoạt động.

42 sòng bạc ở Macau đóng cửa vì bão Mangkhut. Ảnh: Reuters.

42 sòng bạc ở Macau đóng cửa vì bão Mangkhut. Ảnh: Reuters.

Siêu bão Mangkhut đổ bộ vào cuối tuần nên đợt đóng cửa này được cho là gây thiệt hại lớn cho ngành công nghiệp bài bạc của Macau. Ước tính, mỗi ngày đóng cửa các sòng bạc sẽ khiến chính quyền Macau thất thu khoảng 900 triệu USD (tương đương 20.949 tỷ đồng).

Theo hãng tin Bloomberg, các sòng bạc sẽ hoạt động trở lại vào lúc 8h sáng ngày đầu tuần.

Nhà phân tích Grant Govertsen thuộc Union Gaming Securities Asia cho rằng bão Mangkhut có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu quý 3 của các sòng bạc Macau, chỉ còn 12%, thay vì 14% như dự báo ban đầu.

Năm 2017, chính quyền Macau từng bị chỉ trích nặng nề do không có các biện pháp chuẩn bị tránh bão Hato, gây thiệt hại rộng và khiến 12 người thiệt mạng.

Với sức gió 160 đến 250 km/h, Mangkhut là trận bão mạnh nhất thế giới từ đầu năm đến nay. Siêu bão đã khiến ít nhất 66 người chết tại Trung Quốc và Philippines, đồng thời làm tê liệt các hoạt động ở Hồng Kông và Macau.

Hoàng Minh (theo Channelnewsasia, Bloomberg)

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tai-chinh/thu-phu-song-bac-macau-lan-dau-phai-dong-cua-vi-bao-mangkhut-3006.html