'Thủ phủ' hoa Sa Đéc rục rịch vào Tết

Gần 3 triệu giỏ hoa cùng với nhiều loại hoa độc, lạ lần đầu xuất hiện tại 'thủ phủ' hoa Sa Đéc sẽ phục vụ thị trường tết sắp tới.

Ông Nguyễn Hoàng Võ Mộng Kha bên chậu hoa của mình

Ông Nguyễn Hoàng Võ Mộng Kha bên chậu hoa của mình

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Sa Đéc (Đồng Tháp), đặc biệt là ở phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông không khí nhộn nhịp, người dân tất bật ngoài việc sản xuất các loại hoa bán quanh năm, mà còn trồng các loại hoa phục vụ thị trường tết sắp tới.

Người dân đang chăm sóc hoa

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó trưởng phòng Kinh tế TP Sa Đéc cho biết, năm nay làng hoa Sa Đéc sẽ phục vụ thị trường tết gần 3 triệu giỏ hoa các loại. Hiện nay 2.300 hộ dân sản xuất trên diện tích 110 ha với khoảng 1500 loại, trong đó tập trung các loại cúc, vạn thọ, hoa hồng… tăng khoảng 5 - 10% về số lượng và giá bán so năm trước.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Nông dân phường Tân Quy Đông cho biết, riêng địa bàn phường dự kiến sản xuất trên 210.000 giỏ hoa các loại, đặc biệt năm nay có nhiều loại hoa mới, lạ lần đầu xuất hiện ở làng hoa là cúc mi ni, hoa thực dược mi ni…

Ông Kha đang chăm sóc hoa

Người dân chuẩn bị trồng hoa

Chuẩn bị chở hoa đi tiêu thụ

Chở hoa đi tiêu thụ ẢNH: HÒA HỘI

Ông Nguyễn Hoàng Võ Mộng Kha ở phường Tân Quy Đông đang chăm sóc tỉ mỉ hoa cúc mi ni có nguồn gốc ở Đà Lạt. Ông Kha cho biết, Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp đã lai tạo và thử nghiệm thành công loại hoa này và năm nay bắt đầu trồng đưa ra thị trường. Hiện tại, vườn của ông Kha ngoài việc trồng hàng nghìn chậu hoa kiểng các loại thì còn đang trồng 1400 chậu hoa cúc mini để phục vụ thị trường tết. Bên cạnh đó, còn có nông dân sẽ cho ra mắt phục vụ thị trường tết dưa pepino tím và lúa tím.

Hòa Hội

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/thu-phu-hoa-sa-dec-ruc-rich-vao-tet-1355083.tpo