Thủ phủ hoa miền Tây đông nghẹt khách tham quan trong ngày đầu năm

Trong ngày đầu tiên của năm mới 2019, làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) - nơi được mệnh danh là thủ phủ hoa của miền Tây đông nghẹt khách tham quan, chụp ảnh.

Trong ngày 1/1, dù hoa Tết chưa nở rộ, nhưng làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) vẫn nhộn nhịp đón tiếp hàng chục nghìn du khách từ các tỉnh/thành trong cả nước đổ về tham quan.

Trong ngày 1/1, dù hoa Tết chưa nở rộ, nhưng làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) vẫn nhộn nhịp đón tiếp hàng chục nghìn du khách từ các tỉnh/thành trong cả nước đổ về tham quan.

Năm nay, nhiều hộ trồng hoa mạnh dạn đầu tư mở thêm dịch vụ giải khát, quà lưu niệm phục vụ du khách tham quan. Nhiều chủ vườn còn cho thuê trang phục, đầu tư tiểu cảnh hoa tạo không gian cho khách tham quan chụp ảnh.

Đặc biệt, du khách có thể trải nghiệm quang cảnh làng hoa từ trên đài cao 18m với giá vé 20.000 đồng. Tại đây, du khách có thể nhìn toàn cảnh làng hoa trong bán kính 20km thông qua kính ngắm điện tử.

Làng hoa kiểng Sa Đéc được xem là thủ phủ hoa của miền Tây. Làng hoa này đã tồn tại hơn 100 năm cùng hơn 2.000 chủng loại. Diện tích sản xuất hoa, cây kiểng tại đây đạt hơn 600ha với khoảng 3.000 hộ sản xuất, kinh doanh hoa kiểng.

Làng hoa đông nghẹt khách trong ngày 1/1.

Du khách thập phương đổ về làng hoa Sa Đéc nghỉ lễ tết dương lịch.

Du khách thích thú với nhiều loại hoa đang đua nhau khoe sắc.

Nhiều tiểu cảnh được đầu tư để phục vụ khách tham quan.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-thu-phu-hoa-mien-tay-dong-nghet-khach-tham-quan-trong-ngay-dau-nam-d449667.html