'Thủ phủ' hoa cúc Nam Trung Bộ nhộn nhịp vào vụ Tết

Những ngày này, khi Tết Nguyên đán 2023 đang đến gần, người dân làng hoa Phong Phú (phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), đang hối hả chạy đua với thời gian nhằm đảm bảo có sản phẩm hoa đẹp để cung cấp cho các thương lái.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, làng hoa Phong Phú là tên gọi chung cho các vùng trồng hoa cúc ở phường Ninh Giang, trong đó hoa cúc được trồng nhiều nhất ở Tổ dân phố Phong Phú 1, Phong Phú 2…

Nhiều thương lái đánh giá, hoa ở vùng này chất lượng không thua kém hoa Đà Lạt. Ảnh: Hương Thảo

Nhiều thương lái đánh giá, hoa ở vùng này chất lượng không thua kém hoa Đà Lạt. Ảnh: Hương Thảo

Nơi đây được xem là vựa hoa cúc có thương hiệu tại tỉnh Khánh Hòa, nổi tiếng ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Hoa ở vùng này được thương lái ở thành phố Hồ Chí Minh, Phú Yên, Nha Trang, Đắk Lắk… tìm đến vườn thu mua.

Đến thăm Ninh Giang những ngày này, có thể bắt gặp hình ảnh tất bật, rộn ràng những nông dân đang chăm bón trên các cánh đồng hoa cúc với tâm trạng phấn khởi, hy vọng vụ hoa Tết bội thu. Nhờ bàn tay chăm sóc khéo léo của người nông dân, những vườn hoa cúc đại đóa, cúc pha lê xanh mướt, mơn mởn đã cao từ 1 - 1,5 mét, phát triển đều sau hơn 4 tháng chăm bón.

Gắn bó với nghề trồng hoa cúc đã nhiều năm, gia đình bà Phong (ngụ tại Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa) cho biết, năm nay, gia đình bà xuống giống khoảng 900 chậu cúc, trong đó khoảng 500 chậu lớn và 400 chậu nhỏ, dự kiến xuất bán cho thương lái vào ngày rằm tháng Chạp âm lịch.

Bà Phong chia sẻ, nghề trồng hoa cúc phục vụ thị trường Tết khá vất vả và mất rất nhiều công sức. Để những chậu cúc đạt chất lượng, nở đều vào đúng dịp Tết, quãng thời gian này gia đình bà đang tăng cường tưới nước, tỉa lá, chong đèn,… để cây có thể phát triển tốt nhất, đặc biệt phải canh tác sao cho hoa nở đúng dịp Tết, được người mua với giá cao mới mong có lời.

Cắt tỉa hoa cúc sẽ giúp cây mọc sum suê và tươi tốt hơn. Ảnh: Hương Thảo

“Người trồng hoa chúng tôi chủ yếu lấy công làm lãi, dự kiến năm nay, gia đình tôi vừa bán hoa cúc tại vườn, đồng thời, sẽ vận chuyển hoa cúc đến chợ hoa ở thành phố Nha Trang để bán tại đó. Dù gặp một số khó khăn do mưa nhiều vào đầu tháng 12, nhưng bằng kinh nghiệm chăm sóc, hoa đã phát triển tốt. Hy vọng chúng tôi sẽ có một vụ hoa Tết trọn vẹn niềm vui”, bà Phong bày tỏ.

Theo một số chủ vườn lâu năm tại địa phương, những năm trước, giá cả của hoa cúc trung bình khoảng từ 1,5 - 1,6 triệu đồng/chậu lớn; 1 - 1,2 triệu đồng/chậu trung bình; 250.000 - 450.000 đồng/chậu nhỏ. Nhờ hoa cúc Ninh Giang đã có thương hiệu, không lo lắng về đầu ra nên người dân tại đây luôn có thu nhập ổn định.

Ông Phan Sang, Chủ tịch Hội nông dân phường Ninh Giang cho biết, hoa cúc Ninh Giang được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng bởi chất lượng hoa ở vùng này tốt, màu hoa vàng tươi bắt mắt, bông to, lá xanh và dày,…

Đánh giá về mùa hoa Tết năm nay, ông Sang cho rằng so với năm 2021, chỉ có 90 hộ trồng khoảng 25.000 chậu, năm nay dịch bệnh được kiểm soát, người dân đã mạnh dạn xuống giống nhiều hơn. Hiện tại có 120 hộ trồng với số lượng khoảng 45.000 chậu.

“Đây là thời điểm hoa cúc đang trong thời kì sinh trưởng tốt, đang trổ búp, nông dân đang đặt nhiều tâm huyết và công sức để chuẩn bị xuất hoa Tết. Tuy nhiên, từ nay đến Tết vẫn còn hơn 1 tháng, người nông dân cần theo sát thời tiết để điều chỉnh chăm hoa cho phù hợp để hoa không bị nở sớm hơn dịp Tết Nguyên đán”, ông Sang nói.

Làng hoa cúc Ninh Giang đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2016. Năm 2017, Cục Sở hữu trí tuệ (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Hoa cúc Ninh Giang”.

Hương Thảo

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/thu-phu-hoa-cuc-nam-trung-bo-nhon-nhip-vao-vu-tet-149866.html