Thủ phủ chè Bảo Lộc bị băm nát bởi các dự án bất động sản

Hàng chục hecta chè trù phú ở TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, đang bị đào bới để phân lô, bán nền. Hàng nghìn cây chè cổ thụ bị đào bật gốc nhường đất cho dự án.

Những đồi chè bị 'băm nát' để làm dự án Thủ phủ chè B’Lao, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, tan tác trong “cơn bão” bất động sản bị chia năm xẻ bảy để phân lô, bán nền. Tình trạng này diễn ra nhiều năm nay ở Bảo Lộc.

 Bảo Lộc được xem là thủ phủ chè của tỉnh Lâm Đồng. Hàng trăm hecta chè nguyên liệu để sản xuất ra nhiều loại trà hảo hạng bán đi khắp thế giới. Tuy nhiên, những đồi chè nguyên liệu rộng lớn ỏ Bảo Lộc có nguy cơ biến mất vì nạn phân lô, bán nền tràn lan.

Bảo Lộc được xem là thủ phủ chè của tỉnh Lâm Đồng. Hàng trăm hecta chè nguyên liệu để sản xuất ra nhiều loại trà hảo hạng bán đi khắp thế giới. Tuy nhiên, những đồi chè nguyên liệu rộng lớn ỏ Bảo Lộc có nguy cơ biến mất vì nạn phân lô, bán nền tràn lan.

Hàng chục dự án bất động sản "hoành tráng" ở Bảo Lộc mọc lên trên vùng đất trước đây là những đồi chè xanh mướt, trù phú. Tình trạng phân lô, bán nền ở Bảo Lộc khoảng 2 năm nay.

Tại xã ĐamB’ri, TP Bảo Lộc, hàng chục hecta chè bao trọn quả đồi bị đào bật gốc để mở đường làm dự án.

Theo người dân địa phương, những đồi chè ở xã ĐamB’ri đều được trồng gần 20 năm. Nơi đây là vùng nguyên liệu chính để sản xuất chè Ô Long, chè ướp hoa lài... nổi tiếng của xứ lạnh Lâm Đồng.

Bảo Lộc hiện như một đại công trường phân lô, bán nền. Tại xã ĐamB’ri, đi đâu cũng thấy dự án bất động sản quảng cáo rầm rộ, những quả đồi phủ màu xanh mướt của chè thì nay bị đào phá tan hoang.

Những gốc chè cổ thụ bị đào bật gốc không thương tiếc. "Họ mua các đồi chè với giá rất cao, sau đó cho máy móc đào hết chè để mở đường, phân lô bán. Nơi nào cũng có dự án", ông H. một người dân địa phương cho biết.

Theo người dân địa phương, những "dự án" ở đây được các ông chủ thi công cả ngày lẫn đêm. "Nơi nào cũng có dự án, họ thi công rầm rộ cả đêm lẫn ngày", ông H. cho biết thêm.

Những đồi chè sau khi san ủi đã trở thành "dự án" được xây dựng hiện đại, có người bảo vệ 24/24h.

Các "dự án" trước khi thi công đều được người chủ làm lễ khởi công hoành tráng.

Chốt chặn barie tại dự án 36 ha ở xã ĐamB’ri, TP Bảo Lộc. "Đây là đất dự án và có chủ hết rồi, nếu không có giấy tờ hay công việc thì không được vào", một bảo vệ nói.

Một đồi chè ở xã ĐamB’ri vừa được "dọn sạch", nhưng người chủ đã rao là đất 100% thổ cư, thậm chí người mua còn được ngân hàng bảo lãnh vay tới 50% giá trị.

Ông Lê Văn Liêm (ngụ xã ĐamB’ri), cho biết hoạt động mua bán đất ở đây diễn ra nhiều năm nay cũng giúp người dân địa phương có thu nhập cao gấp nhiều lần so với trồng trà hoặc cà phê. "Tôi chỉ lo lắng về lâu dài đất sản xuất sẽ hết, nông dân chúng tôi không biết lấy gì canh tác", ông nói. Trong ảnh là bảng đánh số hiệu lô đất ở một dự án.

Lãnh đạo UBND TP Bảo Lộc thừa nhận có tình trạng san ủi đồi chè làm dự án bất động sản trái phép trên địa bàn. Tuy nhiên, lãnh đạo TP này phân trần việc tách thửa thuộc thẩm quyền của Sở TNMT Lâm Đồng, và TP đã thực hiện đảm bảo đúng quy hoạch, đúng quyền sử dụng đất theo thẩm quyền.

TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Google Maps.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-phu-che-bao-loc-bi-bam-nat-boi-cac-du-an-bat-dong-san-post1228886.html