'Thủ phủ' bưởi da xanh hối hả vào vụ thu hoạch

Những ngày này, thương lái khắp nơi đang đổ về xã Sông Xoài (TX. Phú Mỹ), nơi được ví là 'thủ phủ' trồng bưởi da xanh để thu mua bưởi, xe chở hàng của thương lái ra vào tấp nập, đến nhà nào cũng thấy bưởi. Để bảo đảm đúng tiến độ thu hoạch bưởi phục vụ dịp Tết Nguyên đán, nhiều nhà vườn phải thuê thêm nhân công, tăng thời gian làm việc...

Công nhân gia đình anh Hồ Hoàng Kha (ấp Phước Bình, xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ) thu hoạch bưởi.

Công nhân gia đình anh Hồ Hoàng Kha (ấp Phước Bình, xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ) thu hoạch bưởi.

8 giờ sáng ngày 19/1 (tức ngày 25/12 âm lịch), chúng tôi có mặt tại vườn bưởi của anh Hồ Hoàng Kha (ấp Phước Bình, xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ), mặc dù mới sáng sớm nhưng bưởi đã được chất đầy trên xe của thương lái. 3 ngày qua, gia đình anh Kha luôn có khoảng 10 người tập trung để thu hoạch, phân loại bưởi rồi hỗ trợ thương lái đóng thùng đưa lên xe. Dẫn chúng tôi đi tham quan một vòng quanh vườn bưởi, anh Kha cho biết: “Năm nay thời tiết thuận lợi, ít mưa nên hầu hết các vườn bưởi đều được mùa sai trái, mỗi gốc có thể đạt từ 80-100 trái. Giá bưởi dao động ở mức 50.000-70.000 đồng/trái bán tại vườn”.

Cũng đang chạy đua với thời gian để kịp thu hoạch xong trước ngày 27 âm lịch, bà Nguyễn Thị Bé (ấp Phước Bình, xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ) cho biết: Gia đình bà có khoảng 1.500 gốc bưởi được xử lý để phục vụ Tết, hiện gia đình bà đã thu hoạch được khoảng 40% diện tích. Theo bà Bé, bưởi da xanh Sông Xoài được các đầu mối tiêu thụ đánh giá cao bởi mẫu mã đẹp và có chất lượng vượt trội hơn các sản phẩm cùng loại trồng ở nơi khác. So với mùa trước, giá bưởi không có nhiều sự chênh lệch, tuy nhiên, năm nay thời tiết ổn định hơn, ít sâu bệnh nên sản lượng và chất lượng bưởi đều và tốt hơn năm ngoái. “Ước tính vườn bưởi của gia đình tôi trong vụ Tết này đạt khoảng 50 tấn, với giá bán như hiện tại, sau khi trừ chi phí tôi sẽ thu về khoảng gần 1 tỷ đồng”, bà Bé cho biết thêm.

Theo các hộ trồng bưởi nơi đây, từ ngày 20 âm lịch, hầu như nhà vườn không có thời gian để nghỉ ngơi. Vườn bưởi đều đã được các thương lái đặt mua, chỉ chờ đến ngày thu hoạch rồi phân ra từng loại khác nhau.

Anh Nguyễn Văn Phương, thương lái đến từ TP. Bà Rịa cho biết: “Bưởi là loại quả không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền, nên nhu cầu luôn ở mức cao. Từ đầu tháng 12 âm lịch, tôi đã đi khảo sát và đặt hàng một số vườn bưởi tại đây để thu mua. Năm nay tuy sản lượng không bằng các năm trước do nhiều hộ không xử lý để thu hoạch dịp Tết, nhưng bù lại, chất lượng bưởi da xanh năm nay tốt, mẫu mã đẹp, trọng lượng vừa phải chủ yếu từ 1,5-2 kg, chắc chắn sẽ được người tiêu dùng yêu thích”. Cũng theo anh Phương, hiện mỗi ngày anh thu mua khoảng 10-12 tấn bưởi, sau khi thu mua xong, anh chủ yếu đổ mối cho các thị trường tại TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa và một số tỉnh lân cận như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Thuận… Còn những đơn hàng được đặt từ thị trường ngoài Bắc đã được vận chuyển từ ngày 24 âm lịch.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sông Xoài cho biết: Hiện xã Sông Xoài có khoảng 160ha diện tích trồng bưởi chủ yếu tại ấp Phước Bình, Sông Xoài 1, Sông Xoài 2, Cầu Ri, Cầu Mới, ấp 3. Những ngày qua, bà con nông dân đang tập trung thu hoạch bưởi để các thương lái tới thu mua, năm nay thời tiết thuận lợi, sản lượng và chất lượng bưởi da xanh đều được các thương lái đánh giá cao, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 này, xã Sông Xoài sẽ cho ra thị trường khoảng hơn 1.000 tấn bưởi da xanh phục vụ thị trường Tết.

Bài, ảnh: KIM HỒNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202001/thu-phu-buoi-da-xanh-hoi-ha-vao-vu-thu-hoach-890177/