Tàu cá bị xà lan đâm chìm trong đêm, 1 thuyền viên bị thương nặng

Trong khi di chuyển vào bờ lúc ban đêm, tàu cá mang số hiệu TTH 91119 TS của tỉnh Thừa Thiên Huế đã bị một xà lan đâm chìm trên biển làm 1 người bị thương nặng.

Vào khoảng 20h tối 9/6, xà lan 1412 Thuận Phong 36 do ông Trần Văn Thi, 36 tuổi, ở xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng làm thuyền trưởng va chạm với tàu cá TTH 91119 TS trên thuyền có 12 thuyền viên do ông Nguyễn Hải (31 tuổi), trú tại phường Phú Hậu, thành phố Huế làm thuyền trưởng.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn ứng cứu tàu cá và thuyền viên gặp nạn trên biển Thuận An, Thừa Thiên Huế

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn ứng cứu tàu cá và thuyền viên gặp nạn trên biển Thuận An, Thừa Thiên Huế

Sau cú va chạm mạnh, tàu cá TTH 91119 TS bị chìm, thuyền viên Trần Trợ, (64 tuổi) ở phường Phú Hậu, thành phố Huế bị thương nặng, gãy xương quai xanh và chấn thương phần mềm.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An đã điều động 1 xuồng máy 7 cán bộ, chiến sĩ và 2 tàu cá của ngư thuyền viên đang neo đậu tại cảng cá Thuận An phối hợp với xà lan 1412 Thuận Phong 36 tổ chức trục vớt, cứu hộ đưa người bị thương vào bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Riêng tàu cá bị chìm cùng 20 tấn cá trên tàu, đến khoảng 1h sáng 10/6, lực lượng cứu nạn đã kéo vào bờ.

Thượng úy Nguyễn Minh Phú, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Thuận An, thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện người bị thương đã được đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang trục vớt tàu bị chìm./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/tau-ca-bi-xa-lan-dam-chim-trong-dem-1-thuyen-vien-bi-thuong-nang-864938.vov