Thu phí đậu đỗ phương tiện tại Đà Nẵng bị phản ứng: Nhà thầu xin rút

Trước việc người dân Đà Nẵng phản ứng gay gắt khi thu phí trông giữ xe, doanh nghiệp trúng thầu xin dừng triển khai vì gặp nhiều rủi ro.

Mấy ngày qua, dư luận tại thành phố Đà Nẵng phản ứng gay gắt trước việc UBND thành phố này cho phép doanh nghiệp trúng thầu triển khai thu phí trông giữ xe tại một số bãi ở trung tâm thành phố. Phương tiện đậu đỗ phải chịu phí cao nhưng bãi giữ quá sơ sài không có mái che, rào chắn, phòng chống cháy nổ và dịch vụ kèm theo. Trước phản ứng của dư luận, phía doanh nghiệp trúng thầu đã xin dừng triển khai vì gặp nhiều rủi ro.

Điểm trông giữ xe tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Ông Nguyễn Văn Tiến, một chủ xe chuyên làm dịch vụ đưa đón khách du lịch tại thành phố Đà Nẵng cho biết, trước đây, phương tiện đậu đỗ trước Bảo tàng Điêu khắc Chăm hay vào ăn cơm tại những nhà hàng dọc đường 2 Tháng 9, nhà hàng ven biển ở đường Võ Nguyên Giáp đều miễn phí. Vài tháng nay, phương tiện đậu đỗ tại đây đều phải trả phí giữ xe, mỗi điểm thu 40 nghìn đồng/lượt, nếu gửi qua đêm là 90 nghìn đồng. Một ngày, ông Tiến phải đưa đón khách tham quan đi ăn uống từ 4 đến 5 điểm, mất hơn 200 nghìn đồng tiền gửi xe.

Ông Tiến và nhiều lái xe bất ngờ khi thành phố giao cho doanh nghiệp trúng thầu bãi trông giữ xe chỉ việc đến kẻ vạch, giăng dây rồi thu tiền. Khách đưa xe vào gửi phải chịu phí nhưng tài sản cũng chẳng được bảo vệ, chí ít là mái che nắng mưa, hoặc cam kết trách nhiệm của đơn vị thu phí nếu xảy ra mất mát.

Bãi trông giữ xe trước dãy Nhà hàng trên đường 2 Tháng 9

Giải thích lý do triển khai thu phí đậu đỗ xe, Lãnh đạo Sở Giao thông - Vận tải thành phố Đà Nẵng cho biết, nhằm hạn chế tình trạng đậu đỗ ô tô trên đường gây ùn tắc giao thông, UBND thành phố cho tổ chức đấu giá 4 bãi đỗ xe tập trung để thu phí trông, giữ xe. Cụ thể là điểm trước dãy nhà hàng tiệc cưới đường 2 Tháng 9; dãy trước nhà hàng ven biển đường Võ Nguyễn Giáp từ nhà hàng Mỹ Hạnh đến nhà hàng Phước Mỹ; trước Bảo tàng Điêu khắc Chăm đường 2 Tháng 9 và ngã ba đường Nguyễn Văn Thoại và Võ Nguyên Giáp.

Ông Nguyễn Đăng Huy, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải thành phố Đà Nẵng cho biết, số tiền đấu giá thuê mặt bằng thu được nộp vào ngân sách. Đây là chủ trương mới của thành phố, thực hiện thí điểm cho thuê mặt bằng để thực hiện dịch vụ trông, giữ xe. Tuy nhiên, thời gian đầu triển khai, người dân đã có nhiều ý kiến phản đối.

Ông Nguyễn Đăng Huy, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải thành phố Đà Nẵng cho biết: "UBND thành phố thống nhất chủ trương tổ chức đấu giá, thuê mặt bằng để thực hiện việc trông giữ xe. Đây không phải là phương án thu phí mà cho thuê hạ tầng để dịch vụ trông giữ xe, thu giá chứ không phải thu phí. UBND thành phố đã có văn bản chủ trương và đã phê duyệt phương án đấu giá và giá trúng thầu".

Sau khi dư luận phản ứng, bãi giữ xe trước dãy nhà hàng đường 2 tháng 9 không có người trông coi.

Trước phản ứng gay gắt của người dân và du khách, ông Vũ Nguyên Thái, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thái Lâm, đơn vị trúng thầu thuê mặt bằng 4 điểm để thu phí giữ xe cho biết, đơn vị đang cân nhắc việc có nên tiếp tục triển khai hoặc xin dừng. Trước mắt, doanh nghiệp đã gửi văn bản đến UBND TP Đà Nẵng và Sở Giao thông - Vận tải xin dừng triển khai bãi giữ xe tại khu vực nhà hàng, tiệc cưới đường 2 Tháng 9 vì gặp quá nhiều phiền phức, nếu tiếp tục triển khai sẽ thua lỗ.

Theo ông Thái, đơn vị đang thua lỗ sau ba tháng thu phí. Cụ thể, tháng 2 thu hơn 173 triệu đồng, tháng 3 hơn 124 triệu đồng và tháng 4 gần 174 triệu đồng. Trong khi đó, theo kết quả trúng thầu, Công ty Thái Lâm phải nộp vào ngân sách thánh phố mỗi tháng 400 triệu đồng.

Ông Vũ Nguyên Thái cho rằng, việc người dân phản ứng là có lý nhưng thực tế phía doanh nghiệp đã đề nghị thành phố cho phép được lắp dựng hệ thống barie rào chắn, mái che, chốt kiểm soát, lắp đặt camera, thiết bị phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn nhưng không được chấp nhận./.

PV/VOV-miền Trung -

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/thu-phi-dau-do-phuong-tien-tai-da-nang-bi-phan-ung-nha-thau-xin-rut-760203.vov