Thủ phạm vụ trộm xe, đâm tử vong bác sĩ nha khoa ở Bình Dương đã bị bắt

Công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành lấy lời khai hai nghi phạm trong vụ bác sĩ nha khoa bị đâm chết khi ngăn cản đối tượng trộm xe.

Chiều 7-5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp cùng Cục cảnh sát hình sự Bộ công an, công an TP Thuận An, Dĩ An và công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 2 nghi phạm trộm xe, đâm chết nam bác sĩ nha khoa vào tối 4-5 tại KDC Viet Sing phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Nạn nhân là anh P.V.T (SN 1988, là bác sĩ nha khoa).

Hai nghi phạm trong vụ án.

Hai nghi phạm trong vụ án.

Sau khi tiến hành các công tác khám nghiệm, trích xuất camera cùng với sự hỗ trợ của người dân, công an xác định được 2 đối tượng trong vụ án là Nguyễn Văn Đông (SN 1991, ngụ phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Hữu Thủy (SN 1992, quê Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phối hợp Công an TP.Dĩ An bắt giữ Nguyễn Văn Đông khi hắn đang trốn tại Dĩ An.

Tại Nghệ An, các trinh sát cũng tiến hành bắt giữ Nguyễn Hữu Thủy tại TP.Vinh.

Camera quay lại cảnh trộm xe.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận tối ngày 4-5, do không có tiền tiêu xài, Đông điều khiển xe máy chở Thủy đi rảo quanh các tuyến đường tại khu vực phường An Phú để trộm cắp tài sản, khi đi đến trước tiệm nha khoa trên đường D37, KDC VietSing Thủy đi bộ tìm xe máy đậu sở hở để chiếm đoạt còn Đông đề máy xe chờ sẵn.

Thủy vào tiệm nha khoa định trộm xe máy của anh T thì bị anh này phát hiện nên đã tri hô và xông đến bắt giữ Thủy.

Thủy đã dùng hung khí đâm một nhát vào vùng ngực anh sau đó chạy để chỗ của Nguyễn Văn Đông cùng lên xe tẩu thoát.

Anh T được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Hiện cơ quan điều tra đang tập trung điều tra mở rộng vụ án.

Đ.Dự

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/chan-dung-hai-nghi-pham-trom-xe-dam-bac-si-nha-khoa_111724.html