Thủ phạm khiến người phụ nữ chảy nước mắt suốt một năm

Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán nữ bệnh nhân bị mộng mắt độ III. Bệnh này thường gặp ở người làm việc nhiều dưới ánh sáng mặt trời.

Nữ bệnh nhân 47 tuổi (địa chỉ tại Sơn Dương, Tuyên Quang) đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) trong tình trạng mắt trái cộm đỏ, chảy nước mắt liên tục, khó chịu khoảng một năm nay.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ chuyên khoa Mắt chẩn đoán bệnh nhân bị mộng mắt độ III. Người phụ nữ này được chỉ định phẫu thuật bóc mộng, tránh tình trạng bệnh nặng hơn.

Bệnh nhân đã được các bác sĩ phẫu thuật thành công, mắt ổn định và ra viện sau 2 ngày theo dõi.

 Các bác sĩ phẫu thuật mộng mắt cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ phẫu thuật mộng mắt cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Mộng thịt hay mộng mắt là tình trạng màng trắng bao phủ một phần giác mạc. Bản chất đây là khối u hình tam giác của mô thịt trên phần màu trắng của mắt, kéo dài qua giác mạc. Mộng thịt khi xâm lấn vào giác mạc nhiều sẽ gây suy giảm thị lực.

Đến nay, nguyên nhân gây mộng mắt vẫn chưa được xác định. Mộng thịt phổ biến ở những người thường xuyên phải làm việc dưới ánh sáng mặt trời, sống trong vùng khí hậu nhiệt đới hoặc khô.

Khi bị mộng mắt, người bệnh thường có triệu chứng lắng đọng nước mắt, đỏ, mờ, ngứa ở cơ quan này. Ngoài ra, bệnh nhân có cảm giác bị khô và khó chịu như có vật lạ trong mắt.

Theo các bác sĩ, phương pháp điều trị nội khoa trước đây không còn mang lại kết quả tích cực. Các bác sĩ sẽ phẫu thuật để loại bỏ mộng và tái tạo bề mặt nhãn cầu bình thường. Phẫu thuật này được thực hiện dựa vào cơ chế của tế bào gốc và lấy vị trí giác mạc vùng rìa chính xác để hạn chế tái phát.

Tuy nhiên, cách tốt nhất để tránh sự tái phát của mộng mắt sau khi điều trị là hạn chế tiếp xúc các yếu tố môi trường. Để phòng bệnh, bạn nên sử dụng kính mát, đội mũ khi đi ngoài trời, tránh gió, bụi, ánh nắng. Hàng ngày, người dân cũng nên sử dụng nước muối sinh lý hoặc nước mắt nhân tạo để rửa mắt, bổ sung thêm các chất dinh dưỡng tốt cho cơ quan này.

Tuệ Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-pham-khien-nguoi-phu-nu-chay-nuoc-mat-suot-mot-nam-post1162526.html