Thủ phạm gây cháy chung cư Parc Spring là... cục sạc dự phòng

Cơ quan chức năng quận 2 cho biết nguyên nhân gây cháy chung cư Parc Spring (quận 2) là do cục sạc dự phòng.

Hiện trường vụ cháy chung cư ở quận 2

Sáng 2/4, trao đổi với báo chí, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC quận 2 (TP.HCM) đã thông tin nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn tại chung cư ParcSpring (đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2, TP.HCM).

Bước đầu lực lượng chức năng phát hiện một cục sạc dự phòng được cắm sạc ở đầu giường trong căn hộ thuộc chung cư nêu trên. Theo nhận định ban đầu, có thể cục sạc dự phòng này đã được cắm sạc nhiều ngày, bị quá nhiệt nên phát hỏa rồi bén lửa vào các vật dụng trong nhà gây cháy.

Như Báo Giao thông đã thông tin vào khoảng 18h tối 1/4, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một căn hộ ở tầng 8 tháp A thuộc chung cư Parc Spring của Capitaland ở hẻm 537 Nguyễn Duy Trinh (phường Bình Trưng Đông, quận 2, TP.HCM).

Phát hiện đám cháy, hàng trăm cư dân sống tại đây hốt hoảng tháo chạy xuống bên dưới. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC đã kịp thời có mặt tại hiện trường khống chế ngọn lửa. Vụ cháy không thiệt hại về người nhưng tài sản trong căn hộ vắng người này bị thiêu rụi...

Châu Minh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/thu-pham-gay-chay-chung-cu-parc-spring-la-cuc-sac-du-phong-d250157.html