Thủ phạm đánh bom tự sát 3 nhà thờ Indonesia là gia đình 6 người

Cảnh sát Indonesia xác định, thủ phạm đánh bom 3 nhà thờ là một gia đình 6 người gồm bố mẹ, 2 con trai và 2 con gái.

Theo cảnh sát Indonesia, người mẹ và 2 con gái đã đánh bom tự sát tại một nhà thờ trong khi người cha và 2 con trai nhắm vào 2 nhà thờ khác ở thành phố Surabaya lớn thứ 2 của Indonesia.

Cảnh sát trưởng quốc gia Tito Karnavian cho biết, những người này thuộc tổ chức JAD có liên quan đến IS. Những người này cũng từng đến Syria và quay trở lại Indonesia.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công đã khiến 13 người thiệt mạng hôm Chủ nhật.

Vụ đánh bom liều chết này là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Indonesia trong hơn một thập niên, khiến 13 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.

Cảnh sát xác định người cha là Dita Oepriarto, đứng đầu nhóm JAD. 2 con gái của gia đình cũng tham gia vụ đánh bom là 9 và 12 tuổi trong khi 2 con trai là 16 và 18 tuổi.

Cuối ngày 13/5, một vụ đánh bom khác lại xảy ra ở một khu nhà ở tại Surabaya khiến 3 người thiệt mạng. Hiện vẫn chưa rõ liệu vụ việc này có liên quan đến vụ đánh bom liều chết trước đó hay không.

Cùng ngày, cảnh sát cho biết đã tiêu diệt 4 người nghi là thành viên JAD và bắt giữ 2 người khác.

Trong khi đó, vào sáng thứ Hai (15/5), một vụ nổ khác đã xảy ra ở trụ sở cảnh sát tại Surabaya khiến một số cảnh sát bị thương.

Lan Hương (Theo BBC)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/thu-pham-danh-bom-tu-sat-3-nha-tho-indonesia-la-gia-dinh-6-nguoi-316278.html