Thủ phạm đâm chết 2 hiệp sĩ đường phố bị đề nghị án tử hình

Sáng nay 29/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 2 tên trộm đâm chết hiệp sĩ trên đường phố. Bị cáo Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) bị đề nghị án phạt tử hình và Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) án tù chung thân.

Sáng nay (29/11) TAND TP. HCM đưa 2 bị can Nguyễn Tấn Tài (Tài "mụn", 24 tuổi, ngụ quận 12, TP HCM), Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) ra xét xử về tội "Giết người", "Cố ý gây thương tích", "Trộm cắp tài sản". Tài là hung thủ sát hại "hiệp sĩ đường phố" Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) và Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Gò Vấp) trên đường Cách Mạng Tháng 8 vào tối ngày 13/5 vừa qua.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ 'hiệp sĩ đường phố' bị tội phạm đâm chết. Nguyễn Hoàng Châu Phú (áo đen), Ngô Văn Hùng (giữa) và Nguyễn Tấn Tài (áo xanh). Ảnh: Ngọc Dương

Phiên tòa có đông đảo người nhà nạn nhân, người có nghĩa vụ liên quan và 3 hiệp sĩ từng bị 2 bị cáo Tài, Phú đâm trọng thương là Nguyễn Văn Hoàng, Đội trưởng câu lạc bộ phòng chống tội phạm quận Tân Binh và hiệp sĩ Nguyễn Đức Huy, Đinh Phú Quý cũng có mặt.

Liên quan đến vụ án, Ngô Văn Hùng (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và Trịnh Thị Như (27 tuổi, vợ Hùng, được tại ngoại) cũng hầu tòa với tội danh Che giấu tội phạm.

2 bị cáo Nguyễn Tấn Tài và Nguyễn Hoàng Châu Phú.

Theo đó, VKS đề nghị tuyên phạt Tài "mụn" án tử hình về tội Giết người, 1-2 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, 6-7 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt Tài bị đề nghị là án tử hình.

Còn Phú bị cơ quan công tố đề nghị xử phạt chung thân về tội Giết người, 1-2 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, 6-7 năm tù về tội Trộm cắp, tổng hợp hình phạt là chung thân.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt y án cơ quan công tố đề nghị đối với Tài và Phú. Ngô Văn Hùng bị phạt 4 năm tù treo và Trịnh Thị Như lĩnh 12 tháng tù treo cùng về tội Che giấu tội phạm.

Tổng hợp hình phạt Tài bị đề nghị là án tử hình. Ảnh: Zing

Theo nội dung vụ án, Tài và Phú vốn là kẻ trộm cắp chuyên nghiệp. Cả 2 đều từng có tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và đã ra tù vào tháng 1/2017.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 13/5/2018, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Hoàng Châu Phú bàn bạc với nhau đi trộm xe máy bán lấy tiền tiêu xài. Trước khi đi, Tài và Phú chuẩn vị sẵn dụng cụ mở khóa xe và mang theo 2 cây dao trong người để chống trả nếu bị bắt.

Khi Tài và Phú đang lấy trộm xe SH ở shop quần áo trên đường Cách Mạng Tháng 8 (P.10, Q.3) thì bị nhóm "hiệp sĩ đường phố" gồm Trần Văn Hoàng, Nguyễn Văn Thôi, Nguyễn Hoàng Nam, Đinh Phú Quý, Nguyễn Đức Huy, Lê Văn Tuyền, Đinh Văn Tài vây bắt.

Khi đó, Tài đã dùng dao bấm mang theo đâm nhiều nhát làm anh Nguyễn Văn Thôi và Nguyễn Hoàng Nam tử vong. Riêng Trần Văn Hoàng bị thương với tỷ lệ 68%, Đinh Phú Quý thương tật tỉ lệ 45%, Nguyễn Đức Huy tỷ lệ thương tật 2%.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án vào tối ngày 13/5/2018

Vào cuộc điều tra, đến 20 giờ ngày 14/5/2018, lực lượng công an bao vây, bắt giữ Tài khi gã đang ở trong nhà Hùng.Tài chui qua lỗ thông gió ra ngoài định tẩu thoát thì bị công an bắt giữ. Phú cũng bị bắt giữ sau đó.

Cáo trạng thể hiện, Ngô Văn Hùng và Trịnh Thị Như biết rõ Nguyễn Tấn Tài có hành vi trộm cắp tài sản và dùng dao đâm chết người nhưng vẫn chứa chấp, không trình báo cơ quan chức năng.Theo cáo trạng, hành vi các bị cáo không những xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người khâc mà còn gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Bảo An

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/phap-luat/thu-pham-dam-chet-2-hiep-si-duong-pho-bi-de-nghi-an-tu-hinh-16245