Thủ phạm cướp tiệm vàng ở Nam Giang từng có 2 tiền án

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng táo tợn giữa ban ngày tại thị trấn Thạnh Mỹ (H. Nam Giang, Quảng Nam), Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Tú (1990, trú thị trấn Thạnh Mỹ) để điều tra về hành vi: 'Cướp tài sản'.

CQĐT tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Văn Tú.

CQĐT tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Văn Tú.

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, khoảng 11 giờ ngày 13-8, Nguyễn Văn Tú dùng cuốc đập vỡ kính tiệm vàng Kim Nhung (tại thị trấn Thạnh Mỹ), lấy đi 2 khay đựng vàng rồi điều khiển xe máy tẩu thoát. Đến chiều cùng ngày, khi đang bị truy bắt, Tú chạy xe máy đến nhà Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt- Trưởng Công an huyện Nam Giang tại TP Đà Nẵng đầu thú.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định số vàng bị Tú cướp gồm 10 dây chuyền và 46 chiếc bông tai, tổng giá trị khoảng 106 triệu đồng. Quá trình điều tra, Công an huyện Nam Giang thu hồi 9 dây chuyền vàng và 17 chiếc bông tai mà đối tượng Nguyễn Văn Tú cướp được. Hiện tang vật đang được Cơ quan điều tra đưa đi giám định để phục vụ công tác điều tra.
Thông tin thêm về vụ cướp táo tợn trên, chị N. (chủ tiệm vàng Kim Nhung) cho biết, Tú là hàng xóm láng giềng nên không nghĩ anh ta lại có hành động cướp vàng của gia đình chị. “Trưa hôm đó, Tú vào tiệm vàng nói làm cỏ khát nước nên xin nước uống. Nghĩ Tú là hàng xóm nên tôi đi rót nước cho Tú uống. Khi tôi vừa quay đi thì Tú cầm cây cuốc đập vỡ tủ kính trưng bày vàng. Tôi la lên thì Tú bảo tôi đứng yên nếu không sẽ đánh chết. Lúc đó tôi thấy Tú có đem theo cây rựa phát cỏ nên không dám đến gần. Sau khi lấy số vàng trong tủ kính, Tú phóng ra xe tẩu thoát”, chị N. thuật lại sự việc.

Được biết, Tú là đối tượng có 2 tiền án, 1 tiền sự. Cụ thể, năm 2012, Tú bị TAND huyện Nam Giang tuyên phạt 1 năm tù về tội: “Cướp tài sản”; năm 2017, đối tượng này cũng bị Công an thị trấn Thạnh Mỹ xử phạt vi phạm hành chính về hành vi: “Cố ý gây thương tích”. Đến năm 2020, Tú tiếp tục bị Tòa án tuyên phạt 2 năm tù về tội: “Bắt giữ người trái pháp luật”. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

B.B

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/thu-pham-cuop-tiem-vang-o-nam-giang-tung-co-2-tien-an-post265531.html