Thu nhập tốt từ nghề nuôi ong lấy mật

Đến xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng hỏi đến tấm gương vượt khó, cần cù lao động của anh Võ Minh Điền thì hầu như người dân nào cũng biết. Bởi vì người thanh niên này đã làm giàu từ nghề nuôi ong lấy mật ở đồng bằng sông Cửu Long.

Anh Võ Minh Điền kiểm tra một thùng ong nuôi.

Ban đầu anh Điền đã nuôi thử nghiệm một số thùng ong tại nhà để làm quen và rút kinh nghiệm. Anh bắt đầu nghề này bằng việc thả nuôi ong mật bản địa nhưng sau đó đã chuyển sang nuôi ong có xuất xứ từ nước Ý. Từ 30 thùng nay anh đã nuôi đến 80 thùng trên địa bàn các tỉnh Đồng Tháp và Kiên Giang.

Anh Điền cho biết, muốn đàn ong phát triển khỏe mạnh, người nuôi phải am hiểu địa lý và tập tính của từng loại ong; đồng thời nắm được mùa nào hoa nở rộ để di chuyển đàn ong đến chỗ có nguồn mật hoa dồi dào. Việc di chuyển đàn ong cần phải hết sức tỉ mỉ và nhẹ nhàng. Điều quan trọng nhất là tránh việc “đại bản doanh” của các đàn ong nằm cạnh những khu vườn thường xuyên bị phun tưới thuốc bảo vệ thực vật vì điều này sẽ làm chúng bỏ đi, gây thiệt hại rất lớn cho người nuôi.

Trong quá trình chăm sóc ong cần thường xuyên theo dõi thời tiết, nắng mưa để kịp thời xử lý trường hợp ong tách đàn. Hiện nay đàn ong của anh phát triển mạnh từ những vườn cây nhãn (vào tháng 3, 4), vườn cây tràm (tháng 11, 12). Nếu thời tiết tốt, bình quân 10 ngày anh quay mật một lần. Tính ra mỗi năm anh thu hoạch trên 2.000 lít mật. Với giá bán lẻ 200.000 đồng/lít, bán sỉ 160.000 đồng/lít, sau khi trừ các chi phí, anh còn lời từ 250-300 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, anh còn khai thác sữa ong chúa, bán với giá 400.000 đồng/100 gr.

Thấy anh Điền ăn nên làm ra, nhiều thanh niên xin theo học nghề của anh. Anh Điền cũng đã xin thành lập tổ hợp tác nuôi ong mật 26 tháng 3 do anh làm tổ trưởng chịu trách nhiệm hỗ trợ các tổ viên về khâu kỹ thuật cũng như đầu ra sản phẩm. Hơn năm năm qua, tổ hợp tác luôn giữ năng suất, chất lượng mật, đem về nguồn thu nhập ổn định cho các thành viên. Bình quân mỗi hộ có thu nhập 80-100 triệu đồng/năm.

Tô Phục Hưng

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/280622/thu-nhap-tot-tu-nghe-nuoi-ong-lay-mat.html