Thu nhập của Tổng thống Putin giảm một nửa trong năm 2018

Moscow Times ngày 13-4 đưa tin, Điện Kremlin mới đây đã công khai danh sách thu nhập của các quan chức nước này. Theo đó, tổng thu nhập cá nhân của Tổng thống Putin giảm mạnh trong năm 2018, thậm chí chưa bằng 1/2 của năm 2017.

Tổng thống Putin có mức thu nhập thấp hơn nhiều các quan chức khác. Ảnh: TASS.

Tổng thống Putin có mức thu nhập thấp hơn nhiều các quan chức khác. Ảnh: TASS.

Theo danh sách công bố, mức thu nhập của Tổng thống Putin trong năm 2018 chỉ vào khoảng 8,6 triệu ruble (~134.000 USD). Con số này thậm chí còn chưa bằng 1/2 thu nhập trong năm 2017 của ông Putin là khoảng 18,7 triệu ruble (~291.000 USD).

Việc công khai như trên là nhằm thực hiện sắc lệnh về phòng chống tham nhũng được Tổng thống Putin ký hồi tháng 7-2013.

Ria Novosti cho hay, ông Putin hiện sở hữu hai căn hộ nằm trong lãnh thổ Nga với diện tích lần lượt là 77 m2 và 153,7 m2. Ngoài ra, Nhà lãnh đạo Nga còn là chủ của một chiếc GAZ M21 và một chiếc Skif sản xuất năm 1987.

Mức thu nhập của ông Putin cũng khiêm tốn hơn so với Thủ tướng Medvedev, người kiếm được 9,9 triệu ruble (~153.000 USD) trong năm 2018. Ông Medvedev còn sở hữu một căn hộ rộng 367,8 m2, 2 chiếc GAS-20 và GAZ-21. Ngoài ra, Thủ tướng Nga có thêm khoản thu tới từ tiền cho thuê mảnh đất rộng 47 mẫu.

Được biết, mức thu nhập của Tổng thống Putin và ông Medvedev thấp hơn đại đa số thu nhập của các quan chức khác trong chính phủ trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Thư ký báo chí Tổng thống Dmitry Peskov, Chủ tịch Duma Vyacheslav Volodin và Người phát ngôn Thượng viện Nga Valentina Matvienko.

Tất cả các quan chức này đều có mức thu nhập trên 11,5 triệu ruble (~178.000 USD).

Linh Đan

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/thu-nhap-cua-tong-thong-putin-giam-khong-he-nhe-nam-2018-540899/