Thu nhập cao trên vùng cát từ cây ớt Hàn Quốc

Được mệnh danh 'Vương quốc nho' của Việt Nam nhưng Ninh Thuận cũng là vùng đất phải đối mặt với những cơn đại hạn nên nhiều loại cây trồng không thể sống nổi. Để vượt qua khó khăn khắc nghiệt của thời tiết, các cơ quan chức năng và nông dân Ninh Thuận đưa nhiều giống cây chịu hạn về vùng đất này, trong đó có giống ớt Hàn Quốc.

Bước đầu được triển khai thí điểm ở thôn Tầm Ngân 2, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn nhưng giống ớt này đã giúp nông dân thu lãi đậm, tạo thu nhập cao cho người dân địa phương.

Khởi đầu từ cuối năm 2014, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Tập đoàn Cheil Jedang (Hàn Quốc) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận triển khai chương trình "Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển chuỗi giá trị ngành nông nghiệp ở xã Lâm Sơn” huyện Ninh Sơn, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 1,8 triệu USD. Trong đó, mô hình trồng ớt Hàn Quốc là một tiểu dự án của chương trình được triển khai thí điểm ở vùng quê Tầm Ngân 2.

Trước khi thực hiện chương trình, tập quán sản xuất truyền thống đã trở thành nếp nghĩ, cách làm thường nhật trong đời sống người dân Tầm Ngân 2 nên chính quyền địa phương cùng Hợp tác xã dịch vụ Tầm Ngân phải tổ chức nhiều cuộc vận động, đến đầu năm 2018 mới có 34 gia đình tham gia mô hình trồng ớt Hàn Quốc trên diện tích 12 ha.

Nông dân vùng quê Tầm Ngư 2, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận thu hoạch ớt Hàn Quốc.

Nông dân vùng quê Tầm Ngư 2, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận thu hoạch ớt Hàn Quốc.

Để động viên, hỗ trợ nông dân, Tập đoàn Cheil Jedang không chỉ cung cấp giống ớt, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ… mà còn phân công chuyên gia hướng dẫn khoa học kỹ thuật và ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với mức giá mỗi cân 11.000 đồng. Sản phẩm thu mua từ ruộng ớt được đưa đến cơ sở chế biến nông sản do Tập đoàn Cheil Jedang xây dựng tại xã Lâm Sơn với sản lượng mỗi năm gần 500 tấn ớt bột.

Bà Nguyễn Thị Bé – một trong những nông dân tham gia mô hình trồng ở Hàn Quốc ở Tầm Ngân 2, chia sẻ: “Thời gian trồng cây ở Hàn Quốc cho đến khi thu hoạch gần ba tháng, quả ớt to, mỗi cân trên dưới 30 quả, sản lượng mỗi sào 2 tấn. Với mức giá mỗi cân 11.000 đồng thì sau khi khấu trừ các khoản chi phí sản xuất, mỗi vụ nông dân thu lãi từ 12-14 triệu đồng/sào”.

Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn – ông Đoàn Nhật Vương cho biết, trước đó người dân ở Tầm Ngân 2 chuyên canh cây bắp trên nương rẫy nên nguồn thu nhập bấp bênh, sau khi tham gia mô hình trồng ớt Hàn Quốc đạt hiệu quả kinh tế cao, nông dân có nguồn thu nhập cao nên đời sống kinh tế đổi mới và phát triển, góp phần ổn định an ninh trật tự ở địa phương.

Ông Dà Droach Ha Khiết – Giám đốc HTX dịch vụ Tầm Ngân cho biết, từ thành công bước đầu khi triển khai tiểu dự án, HTX tiếp tục vận động thêm nhiều nông dân tham gia mô hình trồng ớt Hàn Quốc. UBND huyện Ninh Sơn cũng đã chỉ đạo HTX đầu tư thiết bị cơ khí nông nghiệp cày xới đất, đồng thời tăng chi nguồn vốn khuyến nông với mức lãi suất thấp để hỗ trợ nông dân đầu tư mở rộng diện tích trồng ớt Hàn Quốc.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/kinh-te/thu-nhap-cao-tren-vung-cat-tu-cay-ot-han-quoc-537154/