Thu nhập bình quân của công nhân cao su hơn 10,2 triệu đồng/tháng

Chiều 28-1, Công đoàn Tổng công ty cao su Đồng Nai đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 11 (mở rộng), sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022, tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Hội nghị Ban chấp hành công đoàn Tổng công ty cao su Đồng Nai lần thứ 11

Hội nghị Ban chấp hành công đoàn Tổng công ty cao su Đồng Nai lần thứ 11

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên Công đoàn Tổng công ty luôn đổi mới nội dung, phương thức, triển khai hiệu quả các mặt hoạt động hướng về cơ sở và người lao động.

Cụ thể, Công đoàn phát động các phong trào thi đua như: Luyện tay nghề - thi thợ giỏi, vượt sản lượng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm vận động đoàn viên, công nhân lao động tích cực thi đua góp phần cùng chuyên môn hoàn thành kế hoạch. Thông qua các phong trào, Công đoàn đã khen thưởng hơn 1,1 tỷ đồng, gần 600 vỏ xe honda cho công nhân. Công đoàn các cấp đã vận động đoàn viên đóng góp hơn 452 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho công nhân khó khăn.

Trong Tháng công nhân năm 2020, Công đoàn đã tổ chức thăm và tặng quà công nhân tại các nông trường, chốt bảo vệ; tặng hệ thống lọc nước tinh khiết cho công đoàn Cao su Đồng Nai - Kratie (Lào) và kinh phí làm sân bóng đá mini cho Công ty cao su Bảo Lâm (Lâm Đồng)… tổng kinh phí hơn 630 triệu đồng.

Công đoàn Tổng cao su Đồng Nai nhận cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn ngành

Ban Thường vụ Công đoàn đã thống nhất cùng Tổng công ty hỗ trợ cho công nhân khối khai thác, bảo vệ trực gác ngoài vườn cây 2 tháng lương mùa nghỉ cạo (6 triệu đồng/người/tháng), tổng số tiền hỗ trợ trên 25 tỷ đồng; thưởng người lao động vào các dịp lễ, tết gần 12 tỷ đồng; hỗ trợ tiền ăn giữa ca 11,5 tỷ đồng, chế độ độc hại và trang cấp hàng phòng hộ lao đông 5,7 tỷ đồng, giải quyết thôi việc, trả tiền trợ cấp thôi việc 17,6 tỷ đồng. Công đoàn đã thương lượng với Tổng công ty xây dựng thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động.

Nhờ linh hoạt trong phương thưc hoạt động, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, Công đoàn đã góp phần cũng Tổng công ty hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020. Đảm bảo việc làm ổn định cho hơn 4,3 ngàn lao động với thu nhập bình quân hơn 10,2 triệu đồng/người/tháng.

Tại hội nghị này, Công đoàn Tổng công ty cao su Đồng Nai đã bầu bổ sung Ban chấp hành, Ban thường vụ Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

Với những kết quả đạt được, Công đoàn Tổng công ty được Công đoàn ngành tặng cờ thi đua xuất sắc.

Lê An

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202101/thu-nhap-binh-quan-cua-cong-nhan-cao-su-hon-102-trieu-dongthang-3041408/