Thu Ngọc: 'Rời Mây Trắng vì không chịu nổi tiêu cực từ mạng xã hội'

Ca sĩ Thu Ngọc thừa nhận cô là người yếu đuối, không chịu được áp lực khi đọc những bình luận tiêu cực nên quyết định tạm dừng nghệ thuật.

Chương trình Ca sĩ ẩn danh phát sóng tối 11/10 có sự tham gia của ca sĩ Thu Ngọc - cựu thành viên nhóm Mây Trắng, ca sĩ MiA và Bạch Lan. Trong lần xuất hiện này, ba nghệ sĩ chia sẻ những điều ít người biết và bày tỏ tình cảm to lớn với âm nhạc.

Thu Ngọc từng tham gia hai nhóm nhạc

Sau khoảng 6 năm rời xa ánh đèn sân khấu, đây là lần hiếm hoi Thu Ngọc trở lại để giao lưu với khán giả.

Nữ ca sĩ cho biết cô tham gia nghệ thuật từ năm 3 tuổi và có cơ hội gặp gỡ nhiều thần tượng từ ngày còn bé như MC Thanh Bạch, diễn viên Minh Nhí. Tới năm 32 tuổi, Thu Ngọc tạm dừng con đường ca hát vì việc riêng, đồng thời chuyển sang nước ngoài sinh sống.

 Sáu năm trôi qua, Thu Ngọc mới có cơ hội biểu diễn khi tham gia Ca sĩ ẩn danh. Ảnh: Ca sĩ ẩn danh.

Sáu năm trôi qua, Thu Ngọc mới có cơ hội biểu diễn khi tham gia Ca sĩ ẩn danh. Ảnh: Ca sĩ ẩn danh.

Cô cho biết hiện tại nhóm Mây Trắng vẫn hoạt động khi Ngọc Châu kết nạp thêm hai thành viên mới. Thu Ngọc tâm sự: "Có chuyện này rất ít người biết. Đó là Ngọc tham gia hoạt động ở nhà thiếu nhi từ rất nhỏ. Tới năm 1997, 1998, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện có chọn bốn bạn nữ để thành lập nhóm nhạc Mắt Ngọc gồm Thu Ngọc, Thanh Ngọc, Duy Uyên và Thanh Thúy".

Nữ ca sĩ kể thêm thầy cô tại nhà thiếu nhi mở rộng nhóm Mắt Ngọc thành nhiều phiên bản. Vì thấy một số người bạn của mình không thể gia nhập nhóm, Thu Ngọc rời Mắt Ngọc đời đầu và lập ra nhóm Mây Trắng cùng Ngọc Châu, Thanh Thúy, Yến Trang và Thu Thủy.

"Suy nghĩ nát óc không ra tên để đặt cho nhóm. Sau đó, có một anh bạn đặt tên Mây Trắng", cô kể.

Theo lời Thu Ngọc, ngày trước, nhóm nhạc của cô không có quản lý và mọi người phải tự làm tất cả từ tìm nhạc sĩ đặt bài, thuê trang phục, tập động tác.

"Các bạn trong nhóm chỉ có một thứ là đam mê nên ai cũng quyết tâm. Có nhiều lúc hát lót, đợi anh chị khác không tới kịp thì nhóm được hát. Lúc ấy chỉ nghĩ rằng cố gắng thật nhiều thì sẽ được đền đáp", nữ ca sĩ tâm sự.

"Mây Trắng đã mở ra trang mới cho nhạc Việt. Em và các bạn đi lên bằng chân trần, không cần công ty, tự đi từng bước một để vững vàng", MC Thanh Bạch động viên.

Trước câu hỏi tại sao rời nhóm vào thời điểm Mây Trắng hoạt động hiệu quả nhất, Thu Ngọc kể: "Năm 2005, 2006, khi đi hát mình cảm nhận được khán giả rất yêu mình. Khi ấy mình chỉ nhận thấy những điều tích cực để ngày càng cố gắng. Khi mạng xã hội hoạt động mạnh, mình thấy nhiều điều tiêu cực mà bản thân không chịu được áp lực nên tự lùi về".

Thu Ngọc thừa nhận cô là người tinh thần yếu. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn hy vọng tên tuổi của mình, của Mây Trắng luôn tồn tại trong lòng khán giả.

MiA từng bị lừa mất hết tiền bạc

Nhận xét về ca sĩ MiA, MC Thanh Bạch cho rằng ngày trước, nữ ca sĩ luôn biết cách khuấy động, làm nóng sân khấu. Tới khi lập gia đình, MiA cân bằng tốt giữa cuộc sống riêng với sự nghiệp ca hát.

Trước câu hỏi tại sao tham gia Ca sĩ ẩn danh, MiA cho biết: "Em không phải người đã trải qua những gì quá đau khổ. Em lúc ấy cũng sướng và may mắn rồi. Nhìn xuống thì hơn nhiều người nhưng nhìn lên thì cũng không bằng ai. Em từng bị nhận xét là người thiếu may mắn, lửng lơ. Vì thế, em muốn tới đây để tâm sự những điều trước giờ chưa từng bộc bạch".

MiA cho biết ngày trước vì cái tôi lớn, cô khó chấp nhận thất bại. Tới hiện tại, vì rút kinh nghiệm quá nên MiA có nhiều âu lo, không còn sức bền để "chạy đua" với người khác.

MiA bật khóc khi nhớ lại quá khứ từng bị lừa hết tiền bạc. Ảnh: Ca sĩ ẩn danh.

Nhắc lại một trong những vấp ngã đáng nhớ, MiA bật khóc: "Lúc đó, gia đình mình khá giả, bố mẹ luôn suy nghĩ phải cố gắng cho con bằng bạn bằng bè, ai nói bao nhiêu tiền cũng đưa với hy vọng con gái nổi tiếng nhưng rồi không được gì. Bố mẹ đã dành số tiền làm cả đời để cho con khiến mình rất thất vọng. Lúc ấy, mình nghĩ rằng việc đi làm ca sĩ là sai và có lỗi rất lớn với gia đình".

Hiện tại, khi đã lập gia đình, MiA vẫn luôn muốn cố gắng làm nghệ thuật để có thể báo hiếu cho bố mẹ.

Bạch Lan buồn vì đi hát nhiều năm không nổi tiếng

Tham gia Ca sĩ ẩn danh, Bạch Lan cho biết cô cảm thấy tủi thân vì nhiều năm hoạt động nghệ thuật vẫn ít người biết đến.

"Em đi hát nhiều nhưng ở đây không ai biết em. Chỉ có mấy anh biết bởi thỉnh thoảng đi diễn chung, em hát, em tếu táo vậy thôi".

Nhớ lại khoảng thời gian thi vào Trung tâm Văn hóa Quận 10, Bạch Lan kể khi ấy cô có rất nhiều show, việc đi hát thuận lợi do chưa có nhiều băng đĩa. Sau này, ca sĩ trẻ ngày càng nhiều, hợp đồng của Bạch Lan thu hẹp, trùng lại. Cô bắt đầu chuyển sang đi hát ở đám cưới, làm MC sự kiện. Cô nói vui cũng vì chuyển sang làm MC nên nhiều người quên mất cô là ca sĩ. Cũng nhờ chuyển sang công việc làm biên tập viên nên cô mua được nhà.

Nhắc đến đồng nghiệp thân thiết, Bạch Lan cho biết Phương Thanh là người em chơi thân của cô. Cô nhớ lại kỷ niệm vui giữa hai chị em khi Phương Thanh "giành" mất ca khúc ruột của chị ở một show diễn.

Trong giới, Bạch Lan biết ơn nghệ sĩ Hoài Linh, Minh Nhí và ca sĩ Phương Thanh - ba người từng hỗ trợ cô rất nhiều trong cuộc sống và công việc.

Ca sĩ Bạch Lan từng tủi thân vì đi hát nhiều năm không nổi tiếng. Ảnh: Ca sĩ ẩn danh.

Thiên An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-ngoc-roi-may-trang-vi-khong-chiu-noi-tieu-cuc-tu-mang-xa-hoi-post1140803.html