Thử nghiệm tuyến buýt đường sông đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh

Sáng 21-8, tuyến buýt đường sông đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh được đưa vào thử nghiệm. Buýt đường sông là giải pháp tận dụng hơn 1.000km đường sông tại TP Hồ Chí Minh để phục vụ cho vận chuyển hành khách công cộng...

Sáng 21/8, Công ty TNHH Thường Nhật phối hợp với Sở GTVT TP Hồ Chí Minh chính thức hạ thủy, vận hành thử nghiệm tuyến buýt đường sông số 1 (Bạch Đằng - Linh Đông).

Đây là tuyến buýt đường sông đầu tiên ở TP Hồ Chí Minh được chạy thử nghiệm trong vòng 1 tháng, sau khi đáp ứng đủ các điều kiện, tuyến buýt đường sông số 1 sẽ chức thức đưa vào hoạt động phục vụ hành khách.

Tuyến buýt đường sông số 1 được vận hành thử nghiệm

Tuyến ban đầu sẽ hoạt động với lộ trình dài 11km từ Bến Bạch Đằng (quận 1) đến bến phà Linh Đông (quận Thủ Đức) đi qua các quận 1, 2, Bình Thạnh, Thủ Đức. Lộ trình này sẽ đi qua 9 bến chính thức và 3 bến bổ sung.

Ông Bùi Xuân Cường- Giám đốc Sở GTVT TP Hồ Chí Minh cho hay, TP Hồ Chí Minh có 1.000km đường thủy nhưng chưa khai thác hết tiềm năng. Với loại hình giao thông mới này sẽ đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân thông qua phương tiện công cộng. Theo kế hoạch năm 2020, loại hình buýt đường sông sẽ đáp ứng 20% nhu cầu đi lại bằng phương tiện công cộng của người dân.

Được biết, tàu buýt đường sông có chiều dài 18m với 80 chỗ ngồi, được thiết kế với màu vàng nổi bật. Toàn tuyến số 1 sẽ có 5 tàu hoạt động trong đó có 4 tàu buýt hoạt động hằng ngày và 1 tàu dự phòng.

Thời gian di chuyển từ điểm đầu đến điểm cưới của một chuyến buýt đường sông là 30 phút với giá vé 15.000 đồng/ khách/lượt. Ngoài tuyến buýt đường sông số 1, đơn vị đầu tư đang nghiên cứu xây dựng tuyến số 2 từ Bạch Đằng đi Lò Gốm (quận 6) với chiều dài 10,3 km. Tuyến sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của nhiều người dân trên địa bàn quận 1, đi các quận, 5, quận 6.

Hàn Phi

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/thu-nghiem-tuyen-buyt-duong-song-so-1-dau-tien-tai-tp-ho-chi-minh-454821/