Thu ngân sách nhà nước: Nguồn thu nội địa khởi sắc

Mặc dù xảy ra dịch bệnh Covid-19 nhưng thu ngân sách nhà nước của tỉnh trong 5 tháng đầu năm vẫn được hơn 22,7 ngàn tỷ đồng, đạt 43% dự toán năm và tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp và người dân đến nộp thuế tại Cục Thuế Đồng Nai

Doanh nghiệp và người dân đến nộp thuế tại Cục Thuế Đồng Nai

Theo Sở Tài chính, Đồng Nai có 2 nguồn thu ngân sách là thu nội địa và thu xuất nhập khẩu. Trong 5 tháng đầu năm nay, thu nội địa là 16,7 ngàn tỷ đồng, đạt 47% so với dự toán năm và tăng 20% so với cùng kỳ năm 2019. Thu lĩnh vực xuất nhập khẩu khoảng 6 ngàn tỷ đồng, đạt 34% dự toán năm và bằng 86% so với cùng kỳ.

* Thu nội địa tăng cao

Tuy tình hình kinh tế những tháng đầu năm có nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nhưng thu ngân sách nội địa vẫn khá sáng sủa. Cụ thể, thu ngân sách nội địa tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Đây là sự nỗ lực của các đơn vị đã thu đúng, thu đủ với các doanh nghiệp, cá nhân. Đồng thời, các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn cũng có ý thức cao trong việc nộp thuế dù xảy ra dịch bệnh làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, kinh doanh.

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh là 53,14 ngàn tỷ đồng. Do tình hình dịch bệnh Covid-19, có lĩnh vực sẽ thu hụt so với dự toán, nhưng sẽ có một số lĩnh vực thu vượt để bù lại.

Ông Trần Anh Tú, Trưởng phòng Ngân sách (Sở Tài chính) cho biết: “Thu nội địa trong 5 tháng đầu năm tăng cao là nhờ các nguồn thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền sử dụng đất, thu từ xổ số kiến thiết... Vào tháng 4-2020, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nặng nề nhất nhưng cộng gộp những tháng đầu năm, Đồng Nai vẫn thu ngân sách nội địa vượt, tăng cao so với cùng kỳ năm trước”.

Thu nội địa tăng cao và nếu đạt hoặc vượt dự toán được Chính phủ giao thì phần được trích lại để tỉnh sử dụng cho các khoản chi sẽ đảm bảo hơn. Nhiều năm qua, thu ngân sách của Đồng Nai rất vất vả, trong đó có vài năm liền không đạt so với dự toán được giao nên ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn vốn được trích lại cho tỉnh để đầu tư các công trình, dự án.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đánh giá: “Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra rộng khắp trên toàn thế giới, gây khó khăn cho nền kinh tế của nhiều quốc gia, trong đó có cả Việt Nam, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đều bị ảnh hưởng nặng nề, song tất cả vẫn cố gắng để vượt qua, ổn định lại sản xuất, kinh doanh và tiếp tục đóng góp cho ngân sách. Hiện kinh tế của tỉnh cũng như cả nước đang phục hồi nên khả năng thu ngân sách nhà nước năm nay sẽ đạt theo dự toán”.

Năm 2020, dự toán thu nội địa của tỉnh là 35,64 ngàn tỷ đồng, hết 5 tháng đầu năm đã thu được 16,7 ngàn tỷ đồng, như vậy 7 tháng còn lại của năm nay, tỉnh phải thu được 18,94 ngàn tỷ đồng. Cụ thể, trung bình mỗi tháng, Đồng Nai thu hơn 2,7 ngàn tỷ đồng thì mới đạt dự toán của Trung ương giao.

Thu xuất nhập khẩu: Kỳ vọng cuối năm

Thu trên lĩnh vực xuất nhập khẩu của tỉnh trong 5 tháng đầu năm chỉ đạt 6 ngàn tỷ đồng, vì thế trong những tháng còn lại của năm 2020, ngành Hải quan Đồng Nai phải thu được 11,5 ngàn tỷ đồng mới đạt dự toán Chính phủ giao. Đây là việc không dễ dàng vì tình hình dịch bệnh Covid-19 ở nhiều nước trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp. Do đó, tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, giao thương vẫn bị hạn chế. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có xuất nhập khẩu đều bị ảnh hưởng rất lớn, vì các khách hàng yêu cầu tạm dừng hoặc giảm số lượng đơn hàng đợi dịch qua đi. Một số thị trường lớn của Đồng Nai đều có xuất nhập khẩu giảm mạnh là: Hoa Kỳ, châu Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Lĩnh vực xuất nhập khẩu muốn thu đạt dự toán năm 2020 thì những tháng còn lại của năm phải thu được hơn 1,64 ngàn tỷ đồng/tháng, tăng khoảng 440 tỷ đồng/tháng so với bình quân của 5 tháng đầu năm.

Bà Phùng Thị Bích Hường, Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai cho hay: “Hầu hết các doanh nghiệp có xuất nhập khẩu lớn của Đồng Nai đều bị giảm số lượng hàng hóa xuất đi hoặc nhập về, việc này ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu thuế trên lĩnh vực xuất nhập khẩu”.

Vì thế, nguồn thu từ xuất nhập khẩu của tỉnh phụ thuộc rất lớn vào thị trường trong quý III và IV-2020. Trường hợp dịch bệnh Covid-19 trên thế giới lắng xuống, giao thương giữa các thị trường được khôi phục lại, hoạt động xuất nhập khẩu thuận lợi thì nguồn thu từ lĩnh vực trên mới tăng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu các sở, ngành phải tạo mọi điều kiện, đơn giản thủ tục giúp doanh nghiệp khôi phục lại sản xuất, xuất khẩu để tăng thu cho ngân sách nhà nước. Thu ngân sách nhà nước của tỉnh không đạt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thu ngân sách của cả nước, vì Đồng Nai đang là một trong 5 tỉnh, thành đứng đầu cả nước về thu ngân sách.

Theo đó, thu ngân sách nhà nước năm nay của Đồng Nai vẫn còn là một ẩn số, vì thiệt hại của doanh nghiệp vẫn chưa định lượng hết được. Bên cạnh đó, thị trường xuất nhập khẩu thời điểm này có tốt hơn nhưng vẫn chưa biết mức độ hồi phục ra sao.

Khánh Minh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202006/thu-ngan-sach-nha-nuoc-nguon-thu-noi-dia-khoi-sac-3007980/