Thủ môn xuất sắc nhất AFF Cup 2018: Tôn vinh Văn Lâm!

Với sự tỏa sáng của hàng thủ cùng Văn Lâm là 'đầu tàu', tuyển Việt Nam đã bất bại sau 4 lượt đấu và không phải nhận bất cứ bàn thua nào trên con đường tiến tới bán kết AFF Cup 2018.

Sau khi vòng bảng AFF Cup 2018 kết thúc, bên cạnh việc bầu chọn đội hình xuất sắc nhất, tiền đạo hay nhất, chân chuyền ấn tượng nhất... tờ Fox phiên bản châu Á dành bài viết đặc biệt tôn vinh những “người gác đền” thi đấu nổi bật, là người hùng thầm lặng nhưng góp công không nhỏ cho thành tích của đội.

Theo đánh giá của Fox, trong số 10 đội bóng tham dự, chỉ có 3 thủ môn để lại ấn tượng mạnh nhất, trong đó có thủ thành Văn Lâm của đội tuyển Việt Nam. 2 người còn lại đều đã phải rời giải là Hassan Sunny (Singapore) và Kyaw Zin Htet (Myanmar).

Thủ thành Đặng Văn Lâm (tuyển Việt Nam)

Cầu thủ mang 2 dòng máu Việt - Nga này là lựa chọn số 1 của ông thày Park Hang Seo trong màu áo đội tuyển quốc gia. Trước đó, Văn Lâm đã vắng mặt tại Asiad 18 vì chiến lược gia người Hàn Quốc muốn để dành 1 suất cho cầu thủ ngoài 23 tuổi là tiền vệ Hùng Dũng.

Trở lại trong màu áo tuyển quốc gia tại AFF Cup 2018, Văn Lâm cùng với hàng thủ 3 người gồm Ngọc Hải, Đình Trọng và Duy Mạnh trở thành “lá chắn thép” bảo vệ mành lưới đội nhà.

Dù hàng thủ chỉ có 3 người nhưng luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ bộ đôi tiền vệ trung tâm là Quang Hải, Xuân Trường hoặc Đức Huy... Ngay cả khi vượt qua được bộ 3 hậu vệ, các tiền đạo của Malaysia, Lào, Myanmar hay Campuchia sẽ phải đối mặt với thủ thành Văn Lâm.

Cầu thủ sinh năm 1993 này sở hữu chiều cao lý tưởng (gần 1,9m), phản xạ nhanh nhạy và đọc tình huống cực tốt. Nhờ đó anh đã có tới 7 pha cứu thua cho đội nhà. Trong 360 phút trên sân, Văn Lâm luôn thi đấu tập trung và biết cách làm nản lòng mọi đối thủ. Nhờ đó tuyển Việt Nam ghi danh vào bán kết mà chưa để thủng lưới bàn nào.

Thủ thành Hassan Sunny (Singapore)

Quốc đảo sư tử tới với AFF Cup 2018 với tham vọng chinh phục chức vô địch. Tuy nhiên, việc rơi vào bảng đấu quá khó khăn với nhiều đội bóng mạnh như Thái Lan, Philippines, Indonesia đã khiến Singapore không thể trụ lại sau vòng bảng.

Ở lượt đấu cuối, Singapore chỉ kém Thái Lan và Philippines đúng 1 điểm và cần phải đánh bại “những chú voi chiến” để tự quyết định số phận của mình. Tuy nhiên, Singapore đã thua thảm tới 0-3 trước Thái Lan.

Dù phải sớm chia tay giải nhưng Singapore vẫn để lại nhiều ấn tượng, đặc biệt là màn trình diễn của thủ thành Hassan Sunny.

Hassan Sunny là một trong số ít cầu thủ của Singapore thi đấu trọn vẹn 360 phút trên sân tại vòng bảng AFF Cup 2018. Anh có một trận đấu giữ sạch mành lưới, 9 pha cứu thua cho đội nhà.

Thủ thành Kyaw Zin Htet (Myanmar)

“Sư tử châu Á” Myanmar đã phải dừng bước tại vòng bảng AFF Cup 2018 cho dù đã nắm lợi thế rất lớn với 2 trận thắng và 1 hòa trước tuyển Việt Nam. Thế nhưng ở trận đấu quyết định với Malaysia, họ đã để thua đội chủ nhà với tỉ số đậm 0-3 và đành chấp nhận rời giải sớm.

Đó là sự đáng tiếc với Myanmar cũng như thủ thành Kyaw Zin Htet. Cầu thủ sinh năm 1990 này không có được thành tích giữ sạch lưới hoàn hảo như Văn Lâm, nhưng khả năng cứu thua cho đội nhà thực sự đáng nể.

Do không có được hàng thủ vững chắc như tuyển Việt Nam, Myanmar hứng chịu rất nhiều pha uy hiếp từ các đối thủ tại vòng bảng. Thống kê cho thấy, khung thành của “sư tử châu Á” phải hứng chịu tới 22 pha dứt điểm của đối phương.

Tuy nhiên, “gian nan tỏ mặt anh hùng”. Kyaw Zin Htet đã tỏa sáng rực rỡ với 17 pha cứu thua, đạt tỉ lệ cứu thua cho đội nhà lên tới 77,3%. Ngoài ra, Kyaw Zin Htet còn là cầu thủ hiếm hoi của Myanmar chơi đủ 360 phút trên sân và có 1 trận giữ sạch mành lưới.

Đức Tiến

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201811/thu-mon-xuat-sac-nhat-aff-cup-2018-ton-vinh-van-lam-620549/