Thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn phủ nhận tin đồn, Văn Toàn lập kỷ lục ở V.League

Trước những thông tin trái chiều được truyền thông trong nước đăng tải, thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn đã lên tiếng khẳng định mong muốn khoác áo tuyển Việt Nam. Ở một diễn biến khác, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã lập kỷ lục ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2019.

Filip Nguyễn phủ nhận tin đồn từ chối khoác áo đội tuyển Việt Nam được truyền thông trong nước đăng tải. Ảnh: Nikol

Filip Nguyễn phủ nhận tin đồn từ chối khoác áo đội tuyển Việt Nam được truyền thông trong nước đăng tải. Ảnh: Nikol

Ngày 20-5, trích dẫn thông tin từ trang Bezfrazi, giới truyền thông trong nước đã đăng tải những thông tin cho rằng, thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn từ chối khoác áo đội tuyển Việt Nam để chờ cơ hội thi đấu trong màu áo đội tuyển CH Séc. Thông tin này ngay lập tức đã khiến người hâm mộ trong nước bất ngờ và tạo nên một cuộc tranh luận sôi nổi giữa các nhóm cổ động viên trên các diễn đàn bởi thời gian qua, Filip Nguyễn là một trong những cầu thủ Việt kiều được kỳ vọng nhất hiện nay. Bản thân Filip Nguyễn cũng tỏa sáng ở giải vô địch quốc gia CH Séc mùa này.

Trước những thông tin trái chiều được đăng tải, thủ môn Filip Nguyễn đã lên tiếng phủ nhận. Thủ môn 27 tuổi giải thích: “Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi không muốn thi đấu cho tuyển Việt Nam. Trả lời phỏng vấn tờ Bezfrazi, chúng tôi chỉ nói về những chuyện trong quá khứ. Tôi chỉ không muốn thi đấu ở V.League và muốn thử sức ở các giải đấu hàng đầu châu Âu, còn tôi vẫn muốn thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam”.

Trong cuộc trao đổi của mình, Filip Nguyễn cũng thừa nhận: “Đến thời điểm này huấn luyện viên Park Hang Seo vẫn chưa đưa ra lời đề nghị chính thức, nhưng tôi vẫn muốn được thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam”. Thủ môn Việt kiều 27 tuổi bày tỏ mong muốn được lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trao cơ hội trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 9 tới: “Tất cả phụ thuộc vào quyết định của VFF và huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Nếu có thể tôi cũng mong muốn lãnh đạo VFF hỗ trợ tôi trong việc này. Tất nhiên, tôi sẽ nhận lời nếu được trao cơ hội, có thể ngay từ vòng loại World Cup 2022”.

Nếu được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam thời gian tới, Filip Nguyễn sẽ phải cạnh tranh với những tên tuổi như Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng, Văn Toản hay Tuấn Mạnh… cho vị trí bắt chính trong khung gỗ. Thủ thành Việt kiều 27 tuổi đánh giá rất cao tài năng của Văn Lâm nhưng cũng khẳng định: “Cạnh tranh trong bóng đá là điều hết sức bình thường, đó không phải là vấn đề với tôi. Còn về Văn Lâm, tôi có theo dõi cậu ấy thi đấu cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup và ASIAN Cup. Đó là một thủ môn tốt”.

Văn Toàn (đỏ) đang là cầu thủ nổi bật trong màu áo CLB HAGL ở mùa giải 2019. Ảnh: VPF

Trong khi đó, ở đấu trường quốc nội, sau khi bộ đôi Xuân Trường và Công Phượng chuyển ra nước ngoài thi đấu từ đầu mùa giải 2019, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đang trở thành cái tên nổi bật nhất trong màu áo HAGL. Ở trận tiếp đón B.Bình Dương trên sân nhà tại vòng 10 V.League cuối tuần vừa qua, Văn Toàn là người đã ghi bàn thắng quan trọng để giúp đội bóng phố Núi giành được trận hòa 1-1 trước đối thủ. Kết thúc trận đấu, tiền đạo người Hải Dương đã được Ban tổ chức giải bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”. Văn Toàn đã lập kỷ lục ấn tượng ở mùa giải năm nay khi đã có tới 5 lần được bình chọn ở danh hiệu này chỉ sau 10 vòng đấu đầu tiên. Cùng với đó, Văn Toàn cũng vừa được trao danh hiệu “Cầu thủ ghi bàn đẹp nhất tháng 4”.

Bên cạnh những danh hiệu cá nhân đã giành được thời gian vừa qua, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đang là 1 trong những trụ cột quan trọng của HAGL ở mùa giải năm nay. Tính đến nay, tiền đạo người Hải Dương đang dẫn đầu danh sách cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất mùa giải với 5 pha lập công. Ngoài ra, Văn Toàn cũng đã có tới 4 tình huống kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Sự hiện diện của Văn Toàn trên sân luôn khiến các đối thủ của HAGL ở V.League 2019 phải cảnh giác cao độ. Hiện tại, cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V.League 2019 là đồng đội của Văn Toàn ở HAGL - ngoại binh Walsh Chevaughn với 7 bàn. Màn trình diễn ấn tượng của bộ đôi Văn Toàn và Walsh Chevaughn cũng là nguyên nhân quan trọng giúp HAGL đứng vững ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng sau 10 vòng đấu.

Ở vòng 11 V.League 2019 diễn ra vào ngày 25-5 tới, Văn Toàn cùng các đồng đội của HAGL sẽ có chuyến làm khách trên sân của SHB Đà Nẵng. Với việc đội bóng sông Hàn đang rơi vào cuộc khủng hoảng khi thiếu các chân sút chất lượng trên hàng công, giới chuyên môn trong nước đánh giá đây sẽ là cơ hội để Văn Toàn cùng đồng đội tỏa sáng để tiếp tục cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng V.League.

Với phong độ ổn định từ đầu mùa giải, giới chuyên môn trong nước cũng đánh giá Nguyễn Văn Toàn gần như chắc chắn một suất trong đợt tập trung của tuyển Việt Nam tham dự giải King's Cup tại Thái Lan vào tháng 6 tới. Thậm chí, Văn Toàn có thể là một sự lựa chọn chất lượng của chiến lược gia người Hàn Quốc trên hàng công của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu này.

Dũng Phương

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thu-mon-viet-kieu-filip-nguyen-phu-nhan-tin-don-van-toan-lap-ky-luc-o-v-league/