Thủ môn Văn Toản khiêm tốn khi nói về bản thân và các đồng đội

Văn Toản được coi là thủ thành số một của U22 Việt Nam hiện tại sau khi Bùi Tiến Dũng quá tuổi tham dự SEA Games và vòng chung kết U23 châu Á.

Trước buổi tập chiều 20/8 của đội tuyển U22 Việt Nam, thủ môn Văn Toản được cử trả lời phỏng vấn trước báo chí và giới truyền thông. Thủ môn của CLB Hải Phòng cho biết sẽ nỗ lực hết sức mình để có được suất bắt chính ở U22 Việt Nam trong thời gian tới: “Tôi tuy có kinh nghiệm thi đấu cùng U22 Việt Nam nhưng còn phải nỗ lực nhiều. Thời gian tới tôi sẽ cố gắng tập luyện để giành vị trí chính thức.”

Văn Toản được coi là thủ thành số một của U22 Việt Nam hiện tại sau khi Bùi Tiến Dũng quá tuổi tham dự SEA Games và vòng chung kết U23 châu Á. Ở đợt tập trung lần này, Bùi Tiến Dũng không được triệu tập luyện tuyển U22 Việt Nam trong khi Văn Toản được trao cơ hội bên cạnh 4 gương mặt mới.

Thủ môn Văn Toản trả lời khéo léo khi được hỏi nhận xét về phong độ của các đồng đội trong đợt tập trung lần này: “Tôi có phải cố gắng hơn nữa. Tôi không nhận xét về khả năng dứt điểm của đồng đội vì ít theo dõi. Bản thân chỉ luôn nỗ lực hết mình mà thôi.”

Thủ môn Văn Toản cũng tiết lּộ thêm về câu chuyện sinh hoạt của U22 Việt Nam trong đợt hội đông kỷ lục này.

“Tập trung đông nhưng các cầu thủ gắn bó, nói chuyện nhiều trong giờ ăn cơm. Huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu thay đổi chỗ ngồi ăn cơm liên tục để các cầu thủ được làm quen hết với nhau. Thầy Park cũng hay tạo tiếng cười trong giờ ăn cơm,” Văn Toản cho hay.

Văn Toản thủ môn số một của U22 Việt Nam hiện tại

Văn Toản thủ môn số một của U22 Việt Nam hiện tại

Thủ thành sinh năm 1999 cho biết thêm: “Đang trong thời điểm dịch phức tạp, đội không di chuyển ra khỏi Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Chúng tôi thực hiện sinh hoạt khép kín, kể cả giờ nghỉ ngơi, chủ yếu chỉ ăn và tập.”

Bên cạnh đó, thủ môn giành tấm HCV SEA Games 30 diễn ra vào năm 2019 cho biết, ngoài sân thì HLV Park Hang Seo nghiêm khắc, nhưng trong bữa ăn, chiến lược gia người Hàn Quốc hay trêu đùa các học trò. Theo lịch, ngày mai (21/8), U22 Việt Nam sẽ chia quân để thi đấu đối kháng và các cầu thủ sẽ được chia làm 2 trận đấu khác nhau.

Sau khi FIFA và AFC quyết định dời vòng loại World Cup 2022 sang đầu năm 2021, VFF và HLV Park Hang Seo đã thống nhất hủy kế hoạch tập trung tuyển Việt Nam, dự kiến hội quân từ ngày 18-23/8.

Trong khi đó, U22 Việt Nam tập trung tại Hà Nội từ ngày 16/8 đến 28/8, nhằm chuẩn bị dài hơi cho chiến dịch bảo vệ HCV SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà và vòng loại U23 châu Á vào năm tới.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/thu-mon-van-toan-khiem-ton-khi-noi-ve-ban-than-va-cac-dong-doi-104260-11.html