Thủ môn Văn Toản chấp nhận chói nắng để đội có lợi gió trước U22 Lào

Quyết định chọn phần sân của Quang Hải gây khó khăn cho thủ môn Văn Toản, nhưng lại giúp đội nhà có lợi gió.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải lần đầu đá chính và mang băng đội trưởng của Việt Nam trong trận gặp U22 Lào vào chiều 28/11. Anh làm thủ tục chọn sân hoặc lấy bóng với tổ trọng tài và quyết định chọn phần sân bị chói nắng.

Điều này khiến thủ môn lần đầu tiên bắt chính ở SEA Games là Nguyễn Văn Toản liên tục phải lấy tay che nắng. Thời điểm trận đấu bắt đầu cũng là lúc mặt trời đang lặn, nắng chiếu thẳng về phía khung thành U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam chọn phần sân lợi gió trong trận thắng U22 Lào 6-1. Ảnh: Quang Thịnh.

U22 Việt Nam chọn phần sân lợi gió trong trận thắng U22 Lào 6-1. Ảnh: Quang Thịnh.

Quyết định của Quang Hải tưởng có phần hợp lý. Anh nói sau trận khi được hỏi về lựa chọn của mình: "Tôi nghĩ phần sân nào cũng có lợi thế. Tôi quyết định chọn phần sân bên kia để cả đội được lợi gió".

Tuyển U22 Lào gặp nhiều trở ngại khi bị ngược gió. Nhiều pha bóng chuyền dài đều gây khó khăn cho tiền đạo Soukaphone Vongchiengkham khống chế bóng. Có tình huống bóng xoáy thẳng ra ngoài biên.

Những tình huống phát bóng mở biên của thầy trò ông Sundramoorthy đều bế tắc. Bên cạnh đó, hàng phòng ngự U22 Việt Nam cũng chơi tập trung và hiệu quả trong lúc bị ngược nắng. Thủ môn Văn Toản không gặp khó khăn gì trong hiệp một.

Bàn thua duy nhất của Việt Nam đến từ sự mất tập trung của hàng thủ trong hiệp 2. HLV Park Hang-seo cũng chưa rõ vì sao ông đã cho tập rất nhiều, nhưng vẫn bị để U22 Lào treo bóng và bị họ đánh đầu tung lưới.

U22 Việt Nam sẽ gặp Thái Lan cũng trên sân Binan lúc 15h ngày 5/12.

Quang Hải tiết lộ lý do chọn sân ở trận gặp U22 Lào Tiền vệ Nguyễn Quang Hải chọn phần sân lợi gió ở trận Việt Nam đánh bại U22 Lào 6-1 tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games diễn ra chiều 28/11.

Quang Thịnh (từ Philippines)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thu-mon-van-toan-chap-nhan-choi-nang-de-doi-co-loi-gio-truoc-u22-lao-post1019020.html