Thủ môn Văn Lâm chính thức ra mắt với Muangthong của Thái Lan

Sau nhiều đồn đoán qua lại thì thủ môn Văn Lâm đã chính thức gia nhập với CLB Muangthong United FC của Thái Lan

Chiều nay, một số trang thể thao tại Việt Nam còn đưa tin "Không có chuyện Văn Lâm về CLB Hà Nội". Nhưng cách đây 1 tiếng, trang Goal của Thái Lan đã khẳng định chuyện thủ môn số 1 tuyển Việt Nam đã chính thức là người của Muangthong (Thái Lan).

Trang wikipedia của CLB này trên giao diện tiếng Anh cũng đã cập nhật tên của Văn Lâm. Việc giải quyết nhanh gọn hợp đồng này suy cho cùng là tốt cho tất cả vì giờ đây Văn Lâm có thể tập trung toàn bộ tinh thần cho Asian Cup 2019 với tuyển Việt Nam.

Cũng theo wikipedia, Đặng Văn Lâm sinh năm 1993 tại Nga. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Spartak Moskva và Dinamo Moskva. Sau khi được đào tạo 5 năm ở câu lạc bộ Spartak Moskva, Lâm chuyển đến Dynamo Moskva để học hỏi trong 4 năm. Năm 2010, anh về Việt Nam thử việc và 1 năm sau đó, anh được triệu tập lên Đội tuyển U19 Việt Nam dự vòng chung kết U19 Đông Nam Á.

Năm 2006, Lâm được Hoàng Anh Gia Lai ký hợp đồng đào tạo trẻ. Tuy nhiên, sau một thời gian tập luyện tại Pleiku, Lâm đã được Hoàng Anh Gia Lai gửi gắm sang Lào để thi đấu cho một câu lạc bộ khác của bầu Đức là Hoàng Anh Attapeu trong mùa giải 2013. Năm 2014, anh được tiếp tục cho mượn đến CLB TP.HCM ở nữa đầu mùa giải 2014 trước khi trở lại Nga năm 2014. Đặng Văn Lâm sau đó quay lại nước Nga thi đấu cho câu lạc bộ Rodina Moskva.

Đầu năm 2015, Đặng Văn Lâm gia nhập CLB Hải Phòng. Tại mùa giải V-League 2018, Văn Lâm là thủ môn giữ sạch lưới nhiều nhất với 10 trận, và thủng lưới ít nhất với 25 bàn thua sau 25 trận (nghỉ một trận vì chấn thương khi CLB Hải Phòng gặp CLB Cần Thơ ở vòng 4). Qua đó, anh được bầu vào đội hình tiêu biểu của mùa giải 2018. Nhưng Đặng Văn Lâm chỉ thực sự được chú ý khi thi đấu xuất sắc tại AFF Cup với thành tích giữ sạch lưới 4 trận vòng bảng và được bầu là thủ môn xuất sắc nhất giải.

Ngày 2.1.2019, CLB Muangthong United trả phí giải phóng 1 năm hợp đồng của Đặng Văn Lâm từ CLB Hải Phòng để đưa anh sang thi đấu tại giảiThái Lan trong vòng 3 năm tính từ đầu 2019. Anh nhận lương hơn 10.000 USD/tháng chưa kể các khoản thưởng. Số tiền mà Hải Phòng nhận được là hơn 4 triệu baht Thái (khoảng 3 tỉ đồng) biến anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất CLB Muangthong.

Có thể coi đây là bước ngoặt đáng chú ý trong bóng đá Việt Nam. Trước đây, các CLB Việt Nam phải thuê cầu thủ Thái để nâng cao chất lượng đội hình thì giờ đến lượt người Thái chi tiền sở hữu tuyển thủ Việt Nam.

Anh Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/thu-mon-van-lam-chinh-thuc-ra-mat-voi-muangthong-cua-thai-lan-104742.html