Thủ môn Văn Lâm bị mất suất về tay Tấn Trường

HLV Park Hang-seo lo lắng cho trường hợp của thủ thành Văn Lâm đã lâu không thi đấu và mãi đến ngày 2-6 mới hội quân cùng đội tuyển quốc gia tại UAE.

Đội tuyển Việt Nam tập trung từ ngày 7-5 rèn luyện và chơi bốn trận giao hữu với đàn em U-22 giúp thầy Park chốt danh sách 29 cầu thủ. Đến ngày 26-5, toàn đội đã đến nước chủ nhà UAE tập thích nghi với thời tiết và múi giờ thi đấu.

Trong khoảng thời gian dài này, thủ môn Đặng Văn Lâm không có mặt do bận khoác áo CLB Cerezo Osaka (Nhật Bản). Anh cũng không thể ra sân đá giao hữu kín với đội tuyển Jordan vào ngày 31-5.

Thủ môn Văn Lâm chỉ có vài ngày tập chung với đồng đội sẽ rất khó ra sân ở vòng loại thứ hai cúp thế giới 2022. Ảnh: NGỌC DUNG.

Thủ môn Văn Lâm chỉ có vài ngày tập chung với đồng đội sẽ rất khó ra sân ở vòng loại thứ hai cúp thế giới 2022. Ảnh: NGỌC DUNG.

Lẽ ra thủ môn Việt kiều Nga có thể hội quân ở UAE ngày 28-5 nhưng do phía CLB không nhả quân nên mãi đến ngày 2-6, anh mới tập trung. Về trường hợp này, HLV Park Hang-seo cho biết, Văn Lâm đã chuyển từ Thai-League sang thi đấu tại J-League. Trong quãng thời gian đó, thông qua phiên dịch và thông qua các trợ lý, HLV thủ môn, ông cũng đã nắm bắt được tình trạng của thủ thành này.

Ông Park phân tích và đắn đo: “Tại giải vô địch Thái Lan, trận đấu cuối cùng của Văn Lâm là vào tháng 12-2020, nghĩa là cũng đã lâu cậu ta không được ra sân thi đấu. Theo kế hoạch ngày 28-5, Văn Lâm sẽ đáp chuyến bay từ Nhật Bản sang UAE. Tuy nhiên, có sự thay đổi nên đến ngày 2-6, Văn Lâm mới thể hội quân cùng đội tuyển.

Đây là điều khó khăn cho việc kiểm tra đánh giá phong độ thực tế của Văn Lâm. Tôi được biết Văn Lâm đã chăm chỉ tập luyện mỗi ngày, nhưng chúng tôi vẫn phải trực tiếp quan sát sự thể hiện của Văn Lâm khi cậu ấy sang đây”.

Thầy Park còn có đến ba thủ môn, sau khi bổ sung Văn Hoàng vào giờ chót. Ảnh: AN.

Theo nhìn nhận của thầy Park, vị trí gác đền ngoài Tấn Trường ra thì vẫn có có hai thủ môn nữa là Văn Toản và Văn Hoàng để lựa chọn: “Tất nhiên, Văn Lâm vẫn nằm trong danh sách 30 cầu thủ, để làm thế nào vào ngày 7-6 sẽ lựa chọn ra lực lượng có phong độ tốt nhất khi đội tuyển bước vào thi đấu”.

Trong khi đó, đội hình đội tuyển Việt Nam hiện tại có sự góp mặt của 6 cầu thủ thuộc lứa tuổi U-22. Theo VFF, ông Park đã đánh giá cơ hội của các cầu thủ trẻ: “Chưa biết trước các cầu thủ trẻ sẽ thể hiện như thế nào. Có thể họ sẽ lọt và danh sách đăng ký 23 cầu thủ cho mỗi trận đấu, nhưng cũng có thể không. Trong ba trận đấu sắp tới, chúng tôi dự tính sẽ thực hiện theo đúng nỗ lực và kế hoạch của mình”.

Theo thông tin mới nhất, thủ môn Văn Lâm sẽ không sáng UAE tập trung cùng đội tuyển Việt Nam để bảo đảm phòng chống dịch bệnh tốt nhất, do một cầu thủ của Cerezo Osaka dương tính với COVID-19.

Về những khó khăn của đội tuyển trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, HLV Park Hang-seo chia sẻ: “Cho đến thời điểm này, chúng tôi không có khó khăn gì quá lớn. Chúng ta cũng biết rằng, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngay từ khi ở Việt Nam, đội tuyển đã phải tập luyện và sinh hoạt trong môi trường rất hạn chế giao tiếp với bên ngoài rất nhiều.

Thủ môn Tấn Trường giàu kinh nghiệm có nhiều khả năng sẽ bắt chính. Ảnh: NGỌC DUNG.

Tôi cũng rất cảm ơn các cầu thủ vì đã chuẩn bị tâm lý tốt để khắc phục khó khăn này. Khi sang đây, đội tuyển được ở trong một khách sạn có không gian rộng lớn, nên có thể đi lại thư giãn. Hiện nay tâm lý của các cầu thủ cũng tốt hơn rất nhiều”.

Về tình hình nhân sự, HLV Park Hang-seo cho biết đội tuyển không có chấn thương nào nghiêm trọng, chỉ Duy Mạnh, Đình Trọng và Minh Vương đang bị đau cơ và phải tập hồi phục. Tuy nhiên, chấn thương của bộ ba cầu thủ này là không có gì nghiêm trọng.

Thầy trò ông Park Hang-seo đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau năm trận bất bại. Đứng sau là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm, chơi ít hơn một trận) và Indonesia (0 điểm). Đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Indonesia (ngày 7-6), Malaysia (ngày 11-6) và chủ nhà UAE (ngày 15-6) với mục tiêu ban đầu là giành từ 4-6 điểm.

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/thu-mon-van-lam-bi-mat-suat-ve-tay-tan-truong-988792.html