Thủ môn U23 nhường điểm: Tương lai nào cho bóng đá Việt?

Hàng loạt cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam có biểu hiện tiêu cực nhường điểm khiến nhiều người lo lắng cho tương lai bóng đá nước nhà.

Ngày 7/3/2020, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra quyết định kỷ luật với hàng loạt cầu thủ có biểu hiện nhường điểm tại giải U19 Quốc gia.

Theo đó, từ những dấu hiệu bất thường tại các trận đấu hôm 5/3 khi U19 Bình Định để thua đậm 2 trận liên tiếp với cùng tỉ số 2-6 trước U19 Đắk Lắk và U19 Phú Yên.

Nhận thấy có sự bất thường, VFF đã vào cuộc điều tra. Từ báo cáo của giám sát, trọng tài và tư liệu chuyên môn của trận đấu và thu thập thông tin, Ban kỷ luật VFF đã họp và ra các quyết định kỷ luật nghiêm khắc.

BTC quyết định hủy bỏ kết quả trận đấu giữa hai đội U19 Đắk Lắk và U19 Bình Định ngày 05/3/2020 trên sân thi đấu Hàm Rồng 5, Gia Lai với kết luận "có biểu hiện nhường điểm"; đồng thời phạt đội U19 Bình Định 25 triệu đồng.

Ở tuổi 19, Y Êli NiÊ (thứ hai từ trái sang) được coi là một trong số những thủ môn giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam.

Ở tuổi 19, Y Êli NiÊ (thứ hai từ trái sang) được coi là một trong số những thủ môn giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam.

Đối với các cá nhân, HLV Cao Văn Dũng của U19 Bình Định bị đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp và phạt 5 triệu đồng do "thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo đội bóng của mình thi đấu".

U19 Bình Định còn phải chịu án phạt của các cầu thủ, bao gồm: Đào Gia Bảo (số 19) bị đình chỉ đến hết giải, Đinh Trường Đệ (số 14), Trần Văn Thái (số 24), Nguyễn Thế Thịnh (số 1) bị đình chỉ thi đấu 4 trận kế tiếp, kèm theo số tiền phạt 5 triệu đồng với mỗi cá nhân do "thi đấu không đúng khả năng của mình mà không có lý do chính đáng".

Về phía U19 Đắk Lắk, thủ môn Y Êli NiÊ (số 23) cũng phải nhận án phạt 5 triệu đồng và bị đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp với lý do tương tự.

Tại VCK U23 châu Á 2020 vừa qua, Y Êli NiÊ cũng nằm trong số 3 thủ môn của U23 Việt Nam tham dự giải.

Đây thực sự là thông tin đáng buồn cho bóng đá Việt Nam. Trong những năm qua, chúng ta đang bay cao sau những thành tích đạt được cùng người phù thủy Park Hang Seo. Mọi người đều kỳ vọng, trong tương lai, bóng đá Việt Nam sẽ trở nên khởi sắc hơn nữa, có đủ sức mạnh để vươn ra thế giới.

Nhưng tiêu cực ở các cầu thủ trẻ đã khiến cho nhiều người phải suy nghĩ lại, đánh giá về tính thực tế giấc mơ của mình. Cầu thủ trẻ là tương lai của bất kỳ nền bóng đá nào. Ở Việt Nam, chính ông Park cũng phải đang đau đầu tìm ra đội ngũ kế cận cho lứa cầu thủ thành công sau VCK U23 Châu Á 2018.

Thế nhưng, lớp kế cận ấy lại đang có biểu hiện tiêu cực. Dù trong án phạt của VFF chỉ nói về việc nhường điểm nhưng chẳng có gì chắc chắn đó chỉ là "nhường" thông thường của những người bạn, người đồng nghiệp với nhau mà không có yếu tố tiền bạc trong đó.

Trong quá khứ, nhiều vụ việc bán độ của các cầu thủ bóng đá Việt Nam đã trở thành bài học xương máu khi mà chính những cầu thủ đó đánh mất đi chính mình, đánh rơi phong độ. Còn nền bóng đá thì phải mất cả chục năm sau mới hồi phục, mới tìm được ra lứa kế cận mới.

Có nhiều ý kiến cho rằng, sự phát triển bóng đá của Việt Nam đang đi liền với những khoản tiền thưởng khổng lồ đến từ các cá nhân, doanh nghiệp đã làm ảnh hưởng tiêu cực. Đồng tiền đã đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ, khiến cho mục tiêu, khả năng thi đấu bị thay đổi một cách có chủ đích để đem về những khoản lợi nhuận cá nhân.

Dù phũ phàng nhưng cũng phải thừa nhận, đây chính là mặt trái của thương mại bóng đá. Khi lượng tiền đổ vào bóng đá quá nhiều, khi các doanh nghiệp đá lấn sân, muốn dùng bóng đá để phát triển bóng đá thì rõ ràng, chất lượng đời sống của cầu thủ sẽ được nâng nên, nhiều ngoại binh cũng được đem về.

Nhưng sau đó là hấp lực của tiền bạc, các cầu thủ còn quá trẻ nhưng lại được hưởng đãi ngộ cao, nổi tiếng ở trong và ngoài sân cổ chỉ sau vài trận đấu thì việc ảnh hưởng đến tâm lý, tham vọng là điều đương nhiên.

Cầu thủ trẻ ở bất kỳ quốc gia nào cũng phải đối diện với điều đó. Điều quan trọng là ở bản thân mỗi cầu thủ có đủ quyết tâm để tránh đi mọi cám dỗ mà thôi.

Vân Tùng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/binh-luan-bong-da/thu-mon-u23-nhuong-diem-tuong-lai-nao-cho-bong-da-viet-3398164/