Thủ môn U22 Thái Lan: Thật vớ vẩn khi trọng tài cho đá lại phạt đền

Thủ môn U22 Thái Lan Nont Muangnam tiếc nuối khi đội nhà không thể vào bán kết và đặc biệt không hài lòng về tình huống trọng tài cho U22 Việt Nam đá lại phạt đền.

Thủ môn U22 Thái Lan không phục quyết định của trọng tài trong tình huống đá lại phạt đền. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Thủ môn U22 Thái Lan không phục quyết định của trọng tài trong tình huống đá lại phạt đền. Ảnh: Tri thức trực tuyến

U22 Việt Nam đã biến U22 Thái Lan thành cựu vương SEA Games với trận hòa 2-2 trên sân Binan chiều 5/12.

Một trong những tình huống đáng chú ý của trận đấu là U22 Việt Nam được hưởng một quả phạt đền ở phút 68 sau khi hậu vệ Thái Lan đốn ngã Tiến Linh trong vòng cấm.

Thủ môn Thái Lan Nont Muangnam cản được cú sút trên chấm 11m của Tấn Sinh nhưng tổ trọng tài cho rằng anh này đã di chuyển trước khi cầu thủ Việt Nam đá phạt nên quả penalty được thực hiện lại.

Ở lần đá phạt đền thứ 2, Tiến Linh đã không mắc sai lầm nào trên chấm 11m để mang về bàn thắng gỡ hòa cho tuyển U22 Việt Nam.

Thủ môn Nont Muangnam của U22 Thái Lan không đồng tình với quyết định này của trọng tài. Anh chia sẻ với truyền thông Thái Lan: "Tôi đã nghiên cứu kỹ video về các cầu thủ hay sút penalty của Việt Nam. Tôi biết cầu thủ số 3 (Tấn Sinh) thích sút vào góc trái và tôi đã bay người về hướng đó.

Tuy nhiên sau đó trọng tài đã cho thực hiện lại và người sút lần này là Tiến Linh. Thật vớ vẩn khi trọng tài cho đá lại quả phạt đền! Đúng là một quyết định đáng xấu hổ. Tôi không hề sai luật, tất cả mọi người đều sẵn sàng".

Trước đó, sau khi trọng tài Isameel Habib Ali Ismaeel đưa ra quyết định trên, nhiều cầu thủ U22 Thái Lan đã có phản ứng quyết liệt. Thậm chí, cầu thủ số 15 Promsupa Saringkan còn nhiều lần hét lớn với trọng tài biên: "Ông là người Việt Nam hả?".

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Akira Nishino cũng thể hiện quan điểm về tình huống này. Vị chiến lược gia người Nhật Bản cho biết: "Chúng tôi tôn trọng trọng tài nên không muốn nói nhiều. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, thủ môn cản phá quả penalty đầu là hoàn toàn chính xác".

Bị loại khỏi SEA Games 30 là một kết quả đáng thất vọng với U22 Thái Lan. Điều này cũng đặt ra câu hỏi về khả năng đi sâu của U23 Thái Lan ở VCK U23 châu Á 2020 được tổ chức ngay tại xứ sở Chùa Vàng.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/bong-da/thu-mon-u22-thai-lan-that-vo-van-khi-trong-tai-cho-da-lai-phat-den-a303572.html