Thủ môn Tuấn Mạnh sẵn sàng ngáng đường CLB TP.HCM

CLB TP.HCM từng theo đuổi Nguyễn Tuấn Mạnh nhưng bước ngoặt đã đưa tuyển thủ này về Đà Nẵng để giờ đây, thủ môn sinh năm 1990 sẵn sàng đối đầu với đoàn quân ông Chung Hae-seong.

 Sau Gala trao giải QBV 2019, HLV Lê Huỳnh Đức ở lại TP.HCM để chờ các học trò vào hội quân. CLB Đà Nẵng có hai ngày làm quen điều kiện thời tiết ở miền Nam nhưng chưa được tập trên sân Thống Nhất. Chiều ngày 29/5, họ tiếp tục tập trên sân trung tâm tập luyện đào tạo trẻ TP.HCM vì cỏ sân Thống Nhất đang bảo trì.

Sau Gala trao giải QBV 2019, HLV Lê Huỳnh Đức ở lại TP.HCM để chờ các học trò vào hội quân. CLB Đà Nẵng có hai ngày làm quen điều kiện thời tiết ở miền Nam nhưng chưa được tập trên sân Thống Nhất. Chiều ngày 29/5, họ tiếp tục tập trên sân trung tâm tập luyện đào tạo trẻ TP.HCM vì cỏ sân Thống Nhất đang bảo trì.

Cái tên đáng chú ý nhất của đội bóng sông Hàn là thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh mới chuyển đến từ CLB Khánh Hòa. Vừa ra mắt ở trận thắng CLB Huế tại vòng loại cúp quốc gia, tân binh sinh năm 1990 được Huỳnh Đức đặt trọn niềm tin vào vị trí số 1 trong khung gỗ.

Đến Đà Nẵng, Tuấn Mạnh được rèn dưới giáo án của cựu thủ môn tuyển Việt Nam Nguyễn Văn Phụng. Người đàn ông sinh năm 1967 từng là học trò của Karl-Heinz Weigang từ thời Tiger Cup 1996. Ông Phụng cho học trò tập các bài đơn giản trước khi 3 thủ môn bắt bóng bổng và phạt đền.

Câu chuyện Tuấn Mạnh rời khỏi Khánh Hòa vẫn còn là bí ẩn. Học trò HLV Park Hang-seo chưa tiết lộ gì quanh việc này. Anh muốn dành sự tập trung để khẳng định mình trong màu áo mới và xa hơn là suất bắt chính ở tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup 2022.

Trước khi về Đà Nẵng, Tuấn Mạnh được CLB TP.HCM và Bình Dương theo đuổi. Anh quyết ở lại mảnh đất Nha Trang - Khánh Hòa và không quan tâm đến việc ra đi. Cái duyên đưa anh đến với Đà Nẵng và cũng đẩy anh vào thế đối đầu đội bóng vừa theo đuổi mình.

Nếu như hàng thủ Đà Nawngc đã phần nào ổn định thì họ phải củng cố hàng công. Tiền đạo Hà Đức Chinh có mặt trong chuyến làm khách này đồng nghĩa với việc sức khỏe của anh được đảm bảo. Chân sút sinh năm 1997 bị viêm gan B nên men gan thường tăng cao đột biến. Bên cạnh Chinh "Đen" là hai tiền đạo Ismahil Akinade và Grace Tanda.

HLV Lê Huỳnh Đức rất nghiêm khắc trên sân tập, ông đang chỉ lại bài phối hợp cho ngoại binh hiểu. Nhiều khả năng nhà cầm quân này sẽ dùng cả ba cầu thủ nước ngoài trong trận đấu sắp tới bất chấp lời yêu cầu dùng nội binh trên hàng công của ông Park Hang-seo thời gian qua.

Sau buổi tập 1h đồng hồ, Ismahil Akinade - cựu tiền đạo CLB TP.HCM mùa giải 2019 gặp lại HLV Chung Hae-seong ngay sân tập. Anh có vẻ rất tha thiết điều gì đó nhưng lúc này đã là người ở bên kia chiến tuyến. Ông Chung lịch sự chào hỏi và chúc học trò cũ may mắn vào lúc 19h ngày 30/5 trên sân Thống Nhất.

HLV Huỳnh Đức: 'Thầy Park làm CLB thì phải dùng cầu thủ ngoại thôi' HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ thẳng thắn về việc HLV Park Hang-seo yêu cầu ưu tiên dùng tiền đạo nội ở V.League 2020.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-mon-tuan-manh-san-sang-ngang-duong-clb-tphcm-post1090058.html