Thủ môn Tiến Dũng U23 'chạy show', CLB Thanh Hóa lên tiếng

Trong lần đầu tiên trình diễn catwalk, chàng thủ môn không thể tránh khỏi sự bỡ ngỡ nhưng diện mạo điển trai, manly và vóc dáng cao to không thua kém người mẫu chuyên nghiệp.

Tối 22/4 - đêm cuối Vietnam International Fashion Week - Tuần lễ Thời trang Việt Nam Xuân/Hè 2018 không chỉ gây ấn tượng bởi thảm đỏ có nàng tiên cá Tiêu Châu Như Quỳnh, mà còn bởi màn catwalk lần đầu tiên của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Diện bộ suit xanh nổi bật, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã đảm nhận vị trí kết màn bộ sưu tập. Trong lần đầu tiên trình diễn catwalk, chàng thủ môn không thể tránh khỏi sự bỡ ngỡ nhưng diện mạo điển trai, manly và vóc dáng cao to không thua kém người mẫu chuyên nghiệp.

Bùi Tiến Dũng lạ lẫm trên sàn catwalk

Việc Bùi Tiến Dũng sải bước trên sàn catwalk phần nào làm các CĐV thích thú với hình ảnh mới lạ, "thần thái" lạnh lùng và tự tin không kém bất cứ người mẫu chuyên nghiệp nào. Thủ thành sinh năm 1997 đã mang lại những giây phút vui vẻ và phấn khích cho những người có mặt trong đêm trình diễn thời trang tối 22/4.

Nhưng bên cạnh đó, đông đảo người hâm mộ của thủ môn số 1 tuyển U23 Việt Nam đã lên tiếng bày tỏ thái độ về việc thần tượng "chạy show" quá nhiều vào thời điểm này.

"Thực lòng, tôi chỉ muốn thấy thủ môn Bùi Tiến Dũng tỏa sáng trên sân bóng. Hình ảnh Bùi Tiến Dũng chỉ đẹp nhất khi đeo găng tay, mặc quần đùi áo số. Nhìn hình ảnh Bùi Tiến Dũng đi diễn thời trang tôi thật sự chua xót và lo lắng cho một tài năng của bóng đá Việt Nam", một CĐV có tên V.T.L.P bày tỏ quan điểm ngay trên fanpage của Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2018.

Tiến Dũng đang phải ngồi dự bị ở CLB Thanh Hóa.

Thăng hoa ở mảng thời trang, nhưng khía cạnh chuyên môn của Tiến Dũng lại không được như vậy. Tại CLB chủ quản FLC Thanh Hóa, thủ môn người dân tộc Mường này đã phải ngồi dự bị 3 trận gần nhất. Lần cuối cùng mà người ta thấy anh bắt chính cho đội bóng xứ Thanh là ngày 5-4, khi Thanh Hóa thua Khánh Hòa.

Kể từ đó, Bùi Tiến Dũng cũng mất luôn vị trí chính thức vào tay thủ môn đàn anh Thanh Thắng và chưa biết bao giờ mới có thể được bắt chính trở lại.

Sáng 23/4, HLV trưởng Hoàng Thanh Tùng của CLB Thanh Hóa thẳng thắn cho rằng việc đi đóng quảng cáo quá nhiều là nguyên nhân khiến thủ môn của U23 Việt Nam không có thể lực và phong độ tốt nhất để có thể ra sân trong màu áo đội bóng xứ Thanh thời điểm này.

Ông Tùng nói: "Bùi Tiến Dũng có xin phép lãnh đạo đội bóng và ban huấn luyện để đi diễn thời trang ở TP HCM tối ngày 22/4. Đúng là CLB đang gặp nhiều khó khăn ở giai đoạn này nhưng do hợp đồng quảng cáo của Tiến Dũng được ký từ trước nên lãnh đạo chấp thuận để cậu ấy đi diễn.

Việc Tiến Dũng ngồi dự bị thời gian qua ở CLB Thanh Hóa và mất suất bắt chính vào tay Thanh Thắng là do không đạt được thể trạng và phong độ tốt nhất."

Văn Anh (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hau-truong/thu-mon-tien-dung-u23-chay-show-clb-thanh-hoa-len-tieng