Thủ môn Thái Lan không ngại đá tại Mỹ Đình, tự tin đánh bại Việt Nam

Thủ thành Thamsatchanan Kwin tự tin tuyển Thái Lan sẽ đánh bại Việt Nam ở trận đấu tại vòng loại hai World Cup 2022 - khu vực châu Á ngày 19/11 tới dù phải thi đấu tại Mỹ Đình.

Thủ môn Thamsatchanan Kwin tự tin tuyển Thái Lan sẽ đánh bại Việt Nam ở cuộc chạm trán tại vòng loại World Cup 2022 tới. (Ảnh: FAT)

Thủ môn Thamsatchanan Kwin tự tin tuyển Thái Lan sẽ đánh bại Việt Nam ở cuộc chạm trán tại vòng loại World Cup 2022 tới. (Ảnh: FAT)

Thủ môn Thamsatchanan Kwin vừa hội quân cùng tuyển Thái Lan hôm 10/11 sau khi trở về từ câu lạc bộ Oud-Heverlee Leuven của Bỉ. Nhờ vậy, hiện tuyển Thái Lan đã có đầy đủ lực lượng mạnh nhất để chuẩn bị cho hai trận đấu trên sân khách tại Malaysia và Việt Nam trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022.

Trả lời báo chí Thái Lan, Thamsatchanan Kwin tự tin vào khả năng đánh bại tuyển Việt Nam ở trận đấu ngày 19/11 tới. Thủ thành này cho rằng việc thi đấu trên sân Mỹ Đình không phải khó khăn dành cho tuyển Thái Lan.

"Khi làm khách tới sân Mỹ Đình của tuyển Việt Nam, chúng tôi phải đối mặt với nhiều tình huống, bao gồm cả thời tiết và môi trường. Thế nhưng, tôi hoàn toàn tin rằng tuyển Thái Lan đều có thể xử lý những khó khăn một cách tốt nhất. Chúng tôi đã có kinh nghiệm bởi nhiều lần thi đấu trên sân Mỹ Đình," Kwin khẳng định.

"Tình trạng thể chất cá nhân tôi rất tốt và không có vấn đề gì. Tôi quyết tâm cống hiến hết mình cho đội tuyển để giành chiến thắng."

Tuy nhiên, thủ môn số 1 tuyển Thái Lan vẫn thận trọng: "Malaysia và Việt Nam đã là hai trong số những đội hàng đầu Đông Nam Á."

"Trong thời gian này, chúng tôi sẽ cố gắng học hỏi càng nhiều chiến thuật từ huấn luyện viên càng tốt. Toàn đội cố gắng hết sức để giành một kết quả có lợi. Tuyển Thái Lan sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất và đền đáp tình cảm của tất cả người hâm mộ bóng đá nước nhà," cầu thủ này cho hay.

Thủ thành Thamsatchanan Kwin tập luyện cùng tuyển Thái Lan, chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia ngày 14/11 tới. (Ảnh: FAT)

Tuyển Thái Lan đang cùng có 7 điểm như tuyển Việt Nam, nhưng đang tạm dẫn đầu bảng G tại vòng loại hai World Cup 2022 - khu vực châu Á, nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Đội tuyển này hiện rất quyết tâm giành những kết quả tốt ở hai trận đấu với Malaysia (14/11) và Việt Nam (19/11) để giữ vững ngôi đầu bảng. Sau chiến thắng trước UAE ở loạt trận trước, "voi chiến" đang có tâm lý và tinh thần thoải mái.

Nếu cùng giành kết quả có lợi trước khi gặp nhau, trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan có thể coi là "chung kết sớm" ở bảng G khi đôi bên sẽ cạnh tranh trực tiếp ngôi vị dẫn đầu cũng như tấm vé đi tiếp./.

Nguyên An (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-mon-thai-lan-khong-ngai-da-tai-my-dinh-tu-tin-danh-bai-viet-nam/606660.vnp