Thủ môn Thái Lan cao ngạo chế giễu đội khách Malaysia

Thủ thành Chatchai Budprom cười cợt đội tuyển Malaysia sẽ phải chịu một cơn ác mộng khi họ đối mặt với Thái Lan trong trận lượt về bán kết AFF Cup 2018 vào đêm 5-12.

Người Thái đã may mắn rời khỏi Kuala Lumpur với tỉ số hòa 0-0 ở trận lượt đi. Còn thủ môn Chatchai tin rằng lợi thế sân nhà Rajamangala trong trận lượt về đảm bảo cho các nhà đương kim vô địch Thái Lan sẽ nhận một chiến thắng để vào trận chung kết thứ 4 liên tiếp của họ.

“Trong trận lượt đi, chủ nhà Malaysia chơi rất tốt” - Chatchai tâm sự - “Họ khiến chúng tôi chịu nhiều áp lực và làm các tuyển thủ Thái Lan cảm thấy không thoải mái.

Nhưng ngày mai là một câu chuyện khác. Đội khách Malaysia sẽ biết thế nào là sức mạnh của Thái Lan - vùng đất của những con voi chiến.

Thủ môn Thái Lan chúc cầu thủ Malaysia ngủ ngon vì ngày mai đối đầu họ như gặp... ác mộng. Ảnh: CCT

Hôm nay, tôi hy vọng rằng tuyển Malaysia cần có một giấc ngủ ngon, bởi vì ngày mai là một cơn ác mộng đối với họ”.

HLV Milovan Rajevac của tuyển Thái Lan không lạc quan như thủ môn của ông nhưng vẫn nhấn mạnh rằng học trò của mình sẽ vượt qua thách thức: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho “hiệp hai” của trận bán kết. Thái Lan đã chơi nửa hiệp ở Malaysia, còn nửa tiếp theo ở Bangkok. Đội Malaysia đã có sự hỗ trợ tuyệt vời từ các cổ động viên trong trận đầu tiên. Chúng tôi sẽ có sự hỗ trợ tuyệt vời trong cuộc tái đầu từ người yêu bóng đá Thái”.

Một số cầu thủ Thái Lan từng lên ngôi vô địch AFF Cup nhưng ông Rajevac tin rằng bất kể ai có danh hiệu đầu tiên, thứ hai hay thứ ba, thái độ của họ vẫn giống nhau.

Thái Lan có trận hòa may mắn lượt đi và tuyên bố thắng Malaysia lượt về bán kết AFF Cup 2018.

“Tất cả đều nhận thức đầy đủ thách thức và nhiệm vụ của mình ở trận tiếp Malaysia” - HLV Rajevac cho biết - “Chúng tôi biết tầm quan trọng của AFF Cup đối với đội tuyển Thái Lan. Ai cũng đang rất háo hức và có động lực rất lớn cho cuộc chạm trán này”.

Trong khi đó, HLV Tan Cheng Hoe của tuyển Malaysia cũng lạc quan và khao khát giúp các cầu thủ của mình có màn trình diễn ấn tượng: “Ở Malaysia, các cầu thủ đã chơi một trong những trận đấu hay nhất của họ và chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục chơi như thế trên đất Thái. Chúng tôi từng bỏ lỡ một vài cơ hội nhưng tôi tự tin rằng cầu thủ Malaysia có thể làm tốt hơn để nhận kết quả tích cực.

Chúng tôi biết Thái Lan rất mạnh ở giải đấu này và ghi đến 14/15 thắng bàn ở sân Rajamangala. Vì thế, tôi muốn cầu thủ Malaysia có tinh thần và thể chất mạnh mẽ, thực sự tập trung trong 90 phút để ngăn họ ghi bàn”.

Malaysia làm khách trên sân Thái Lan lành ít dữ nhiều.

Chưa đầy một năm sau lần có thứ hạng thấp nhất trên bảng xếp hạng FIFA, ông Tan thừa nhận rằng sự tiến bộ của học trò tại AFF Cup 2018 là rất quan trọng với Malaysia, dù đội vẫn còn nhiều việc phải làm.

“Chúng tôi đã có một bước tiến lớn” - HLV Tan Cheng Hoe tiết lộ - “Malaysia có một đội ngũ trẻ bên cạnh các đàn anh lão luyện đã chơi rất tốt ở AFF Cup 2018 để vào đến giai đoạn này. Trong tương lai, chúng tôi chắc chắn sẽ cải thiện và nâng cấp mình. Tôi nghĩ các học trò sẽ ngày càng trở nên giỏi hơn”.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/thu-mon-thai-lan-cao-ngao-che-gieu-doi-khach-malaysia-806240.html