Thủ môn Tấn Trường được tán dương trên mạng sau trận thắng Malaysia

Có màn thể hiện xuất sắc trước đối thủ đầy duyên nợ trong trận đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, thủ môn Tấn Trường nhận được nhiều lời tán dương từ người hâm mộ.

Từ rạng sáng 12/6 (theo giờ Việt Nam), sau khi thầy trò HLV Park Hang-seo ấn định chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Malaysia, phần lớn bài đăng ăn mừng trên mạng xã hội Việt Nam đều nhắc tới Tấn Trường - cái tên góp công không nhỏ làm nên thành tích này.

Nhiều cổ động viên chế ảnh, dành lời khen cho màn thể hiện của thủ môn sinh năm 1986, đặc biệt là việc cản phá 3 cú dứt điểm nguy hiểm bên phía Malaysia trong hiệp một và suýt cản phá thành công một quả penalty.

Ngay sau trận đấu, trang cá nhân của Tấn Trường cũng bùng nổ tương tác, ngập bình luận khen ngợi. Lượng người theo dõi anh cũng tăng mạnh, hiện cán mốc 96.000.

Tấn Trường nhận nhiều lời khen của dân mạng sau màn thể hiện trước đội tuyển Malaysia. Ảnh: Troll bóng đá, Top Comments.

Tấn Trường nhận nhiều lời khen của dân mạng sau màn thể hiện trước đội tuyển Malaysia. Ảnh: Troll bóng đá, Top Comments.

Thủ môn quê Đồng Tháp cũng bày tỏ sự phấn khích sau chiến thắng bằng 3 bài đăng liên tiếp và dành sự tri ân đến HLV Park Hang-seo khi trao cho anh cơ hội thể hiện.

Chiến thắng trước Malaysia cũng mang lại ý nghĩa đặc biệt cho Tấn Trường bởi anh từng mắc sai lầm cá nhân trong lần đối đầu với đội tuyển này. Anh cũng bày tỏ quyết tâm cao trước trận đấu tối 11/6 qua việc luyện tập chăm chỉ, nhất là ở các tình huống bóng bổng.

Thủ môn quê Đồng Tháp chơi xuất sắc trước đối thủ duyên nợ Malaysia. Ảnh: Quang Thịnh.

Ngoài chuyên môn được khen ngợi, tính cách hài hước, dễ thương trong những khoảnh khắc thường ngày của Tấn Trường cũng khiến nhiều người hâm mộ thích thú.

Anh còn được các fan nữ gọi đùa là "phóng viên thường trú Dubai", "vlogger Tấn Trường" khi chăm chỉ cập nhật hình ảnh của đội tuyển Việt Nam ngoài sân cỏ.

Bùi Tấn Trường hiện là thành viên lớn tuổi nhất trong dàn cầu thủ Việt Nam tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Anh từng là cái tên nổi bật của tuyển quốc gia giai đoạn 2008 - 2010.

Lần gần nhất Tấn Trường ra sân ở cấp độ tuyển quốc gia là cách đây gần 8 năm, sau trận thua Uzbekistan 0-3 ở Asian Cup 2015. Đối mặt nhiều áp lực, kỳ vọng, sau 2 trận đấu vừa qua, thủ môn sinh năm 1986 phần nào chứng tỏ được khả năng của mình, lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-mon-tan-truong-phu-song-mang-xa-hoi-sau-tran-thang-malaysia-post1226435.html