Thủ môn số 1 Thái Lan mang đẳng cấp mới về đối đầu Việt Nam

Kawin Thamsatchanan trở về từ Bỉ và muốn chứng minh khả năng của mình sau hơn một năm chơi bóng cho CLB OH Leuven.

Thủ môn Thái Lan: 'Trận gặp Việt Nam là đại chiến ở Đông Nam Á' Kawin Thamsatchanan, thủ môn của tuyển Thái Lan, chia sẻ về trải nghiệm chơi bóng tại châu Âu cũng như hướng tới trận gặp Việt Nam tại King's Cup lúc 19h45 ngày 5/6 sắp tới.

Chơi bóng cho Muangthong United 10 năm trời, bất ngờ một ngày Kawin Thamsatchanan quyết định sang châu Âu chơi bóng. Hơn một năm bắt cho đội OH Leuven ở Bỉ, anh có 11 lần ra sân và cũng mất nhiều thời gian cho việc điều trị chấn thương trước khi về dự King’s Cup 2019.

Cũng như Chanathip Songkrasin ở J League, Kawin không về dự AFF Cup 2018 và đành nhìn ngôi vương thuộc về Việt Nam. Lần này, Kawin Thamsatchanan quyết giúp đội tuyển làm nên chuyện ở King’s Cup.

Kawin có bước đột phá khi chơi bóng tại Bỉ.

Kawin có bước đột phá khi chơi bóng tại Bỉ.

Bóng đá châu Âu là một đẳng cấp khác

- Vì sao anh quyết định chuyển sang châu Âu thi đấu?

- Tôi thấy cầu thủ nào cũng muốn chơi bóng ở châu Âu. Đó là một đẳng cấp khác, là một thử thách với bản thân cầu thủ. Nếu cầu thủ nào chơi bóng ở châu Âu thì đó là một bước tiến đáng kể trong sự nghiệp của họ. Đó là lý do vì sao đa số đều muốn sang châu Âu thi đấu.

- Anh có thể chia sẻ một chút về quãng thời gian chơi bóng ở Bỉ cho CLB OH Leuven?

- Tôi đã ở đó được khoảng một năm rưỡi, lúc này mùa giải châu Âu đã kết thúc nên tôi trở về Thái Lan để khoác áo đội tuyển quốc gia. Đến ngày 17/6, tôi sẽ trở lại Bỉ để tập luyện cho mùa giải mới cùng OH Leuven.

Khi mới sang châu Âu, mọi thứ đều mới mẻ với tôi, như văn hóa, con người đội bóng, thời tiết và người hâm mộ. Tôi phải nhanh chóng thích nghi và cần thời gian hòa nhập với môi trường mới. Sau đó, mọi thứ dần trở nên tốt hơn cho đến lúc này.

Cơ hội chơi bóng ở Bỉ như một chuyến phiêu lưu trong sự nghiệp của tôi. Tôi phải cải thiện rất nhiều thứ trong thời gian thi đấu ở đó.

- Điều gì mới mẻ hoặc khác biệt mà anh cảm nhận được khi chơi ở châu Âu so với lúc còn thi đấu ở Đông Nam Á?

- Đó là chiều cao của tôi (1,83 m). Khi tôi chơi bóng ở Thái Lan, tôi thấy mình khá cao. Còn lúc tôi sang Bỉ, tôi thấy mình khá thấp, chiều cao của tôi chỉ ở mức trung bình ở đó. Vì vậy, tôi phải tìm cho mình điều gì đó mới mẻ để thích nghi với các trận đấu. Đó là trở ngại của tôi.

Với mẫu thủ môn ở châu Âu, đa số họ đều rất cao, thể trạng tốt hơn, cơ thể cũng to hơn. Tôi thấy những thủ môn ở Đông Nam Á có nhiều ưu điểm khác như nhanh nhẹn hơn. Tuy nhiên, điều đó không hẳn là lợi thế và những thủ môn như tôi phải nỗ lực hơn rất nhiều.

Những ngày qua, Kawin tập cùng đội Muangthong United trước khi hội quân với tuyển Thái Lan. Ảnh: Quang Thịnh.

- Còn về ngôn ngữ, khả năng giao tiếp quan trọng như thế nào khi ra nước ngoài thi đấu?

- Vâng, giao tiếp là yếu tố rất quan trọng. Tôi may mắn là đã học tiếng Anh khi còn trong trường trung học. Với những cầu thủ Đông Nam Á, không biết tiếng Anh thì rất khó liên lạc với đồng đội, ban huấn luyện và những người xung quanh. Tôi nghĩ cầu thủ nên học trước khi ra nước ngoài thi đấu.

"Không dễ khi đối đầu với Việt Nam"

- Trở về Thái Lan lần này, anh đánh giá đối thủ sắp tới của đội tuyển như thế nào?

- Việt Nam lúc này rất mạnh, họ vừa đoạt một số danh hiệu trong 2 năm trở lại đây. Đấu với Việt Nam lúc nào cũng là một trận đấu lớn ở Đông Nam Á. Chúng tôi sẽ gặp họ vào ngày 5/6 tới đây và chắc chắn đó là một trận đấu không hề dễ dàng.

Thủ môn Đặng Văn Lâm của Việt Nam sẽ có màn so tài cùng Kawin ở King's Cup 2019. Ảnh: Quang Thịnh.

- Anh có thể kể một vài cái tên gây ấn tượng bên phía Việt Nam?

- Tôi thấy họ đều chơi tốt, đặc biệt là ở Asian Cup 2019 vừa qua. Thú thật là tôi không nhớ rõ tên của họ lắm. Hình như có Công Phượng là tiền đạo.

- Với sự quan tâm của rất nhiều người hâm mộ 2 nước, anh có nghĩ Thái Lan sẽ gặp áp lực hơn đội khách Việt Nam?

- Tôi không nghĩ các cầu thủ Thái Lan gặp áp lực gì. Cầu thủ Việt Nam sẽ tập trung vào việc của họ, chúng tôi làm việc của chúng tôi nên sẽ không có áp lực gì cả.

- Nếu dự đoán kết quả trận đấu này, anh sẽ đưa ra tỷ số nào?

- Rất khó nói trước điều gì, chúng ta sẽ xem trận đấu vào ngày 5/6.

Văn Lâm tự tin chạm trán hàng công tuyển Thái Lan ở King's Cup Hàng công của tuyển Thái Lan có tới 2 tiền đạo đang khoác áo Muangthong United. Điều này khiến Văn Lâm thêm phần tự tin ở trận mở màn đối đầu "Voi chiến" tại King's Cup.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thu-mon-so-1-thai-lan-mang-dang-cap-moi-ve-doi-dau-viet-nam-post951242.html