Thủ môn Singapore không bận tâm đến Kraisorn của Thái Lan

Dù đã ghi 7 bàn và đang là ứng cử viên số một cho danh hiệu vua phá lưới tại AFF Cup 2018, Kraisorn vẫn không khiến thủ thành Hassan Sunny của đội tuyển Singapore quá lo lắng.

Ngày 25/11, trên sân Rajamangala, Bangkok sẽ diễn ra cuộc chạm trán giữa đội chủ nhà Thái Lan và Singapore ở lượt trận cuối cùng bảng B AFF Cup 2018. Đây có thể coi là trận đấu sinh tử của "Lions" khi họ buộc phải giành chiến thắng để đảm bảo một tấm vé vào bán kết.

Trong đội hình của "Voi chiến", tiền đạo Adisak Kraisorn vẫn là cầu thủ gây chú ý nhất với 7 bàn thắng ghi được qua 3 vòng đấu. Anh dường như không có đối thủ trong cuộc cạnh tranh đến danh hiệu vua phá lưới tại giải đấu năm nay.

Sunny là thủ môn gạo cội, thi đấu cho đội tuyển Singapore từ năm 2004.

Tuy nhiên, người trấn giữ khung thành của đội tuyển Singapore là Hassan Sunny lại không quá bận tâm về chân sút của Muangthong United. Hassan trong quá khứ từng phải đối đầu với những ngôi sao sáng nhất của Thái Lan như Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda và Theerathon Bunmathan tại AFF Cup cách đây 2 năm.

Chia sẻ với Straits Times, thủ thành 34 tuổi nói: "Adisak rất nhanh và nhạy bén trong vùng cấm địa, nhưng chúng tôi sẽ không để ý quá nhiều đến cậu ấy. Tôi nghĩ khu vực giữa sân mới là nơi quan trọng hơn cả".

Bên cạnh đó, Hassan cũng nhắc tới Sanrawat Dechmitr của Thái Lan, người được biết tới với biệt danh "Camp" khi cả hai cùng chơi cho CLB Tampines Rovers và cho rằng Singapore sẽ cần kèm thật chặt tiền vệ sáng tạo này.

"Chúng tôi biết tài năng của cậu ấy và những đường chuyền mà Sanrawat có thể thực hiện. Cậu ta là mẫu cầu thủ lười biếng không chạy nhiều, nhưng lại có thể làm phép mỗi khi nhận bóng. Sanrawat không thích bị theo kèm, vì vậy chúng tôi phải khóa chặt cậu ta lại", Hassan nói thêm.

Người đồng đội của Hassan, cầu thủ chạy cánh Gabriel Quak cũng tin tưởng rằng Singapore có thể vận hành tốt hệ thống phòng ngự và phá vỡ lối chơi của người Thái để giành được 3 điểm trên sân Rajamangala.

Anh nói: "Các cầu thủ Thái Lan, từ hậu về cho đến tiền đạo đều cầm bóng tốt, nhưng chúng tôi phải kiên nhẫn và không nên quá nể sợ họ".

Gabriel Quak tỏ ra tự tin trước trận đấu với đội tuyển Thái Lan.

Quak là một trong 5 cầu thủ trong đội hình của HLV trưởng Fandi Ahmad đang chơi ở giải quốc nội Thái Lan năm 2018. Vào tháng 6 vừa qua, Quak cùng Thai Navy FC đã đánh bại Bangkok Glass với tỷ số 1-0 bằng lối chơi pressing đầy thuyết phục.

Điều thú vị là bộ đôi tiền vệ trung tâm của Bangkok Glass, Thitipan Puangchan và Tanaboon Kesarat, cũng sẽ có mặt trong trận đối đầu với Singapore vào ngày 25/11.

Quak nhận định: "Thai Navy không có tính kỷ luật chiến thuật như đội tuyển Singapore, nhưng giống nhau ở điểm là đều chơi với những hậu vệ cánh rất tốc độ".

"Trong trận đấu đó, Thai Navy thực sự khắc chế được đối thủ, không cho họ không gian cầm bóng và đã giành chiến thắng. Tôi tin rằng Singapore cũng sẽ có kết quả tương tự vào ngày 25/11", anh khẳng định.

Highlights AFF Cup: ĐT Singapore 6-1 ĐT Timor Leste Đội tuyển Singapore có dịp phô diễn sức mạnh của mình với 6 bàn thắng vào lưới Timor Leste. Pha lập công ở phút 13 là không đủ để đội khách tạo nên bất ngờ trong trận đấu này.

Bích Hiền
Ảnh: Straits Times

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thu-mon-singapore-khong-ban-tam-den-kraisorn-cua-thai-lan-post894477.html