Thủ môn Muslera 'gây họa', Uruguay 'đưa' Pháp vào bán kết

Hậu vệ Varane và tiền đạo Griezmann ghi bàn giúp đội tuyển Pháp vào bán kết World Cup sau chiến thắng 2-0 trước Uruguay. Cuối cùng, 'Gà trống Gaulois' cũng gáy vang trên sân Nizhny.

Kết thúc trận đấu, đội tuyển Pháp xứng đáng giành vé vào bán kết khi thể hiện được sự vượt trội trước Uruguay.

Phút 90+5: Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 thuộc về Pháp.

Phút 90: Pháp đang tiến rất gần chiến thắng. Trận đấu được bù giờ 5 phút.

Phút 87: Trận đấu đang trôi về những phút cuối. Tỉ lệ kiểm soát bóng của Uruguay là 42% trong khi Pháp nhỉnh hơn với 58%.

Phút 80: Đội tuyển Pháp thay người. Tolisso rời sân nhường chỗ cho Nzonzi

Phút 73: Trong tư thế không người kèm, Tolisso tung cú dứt điểm kỹ thuật đưa bóng về góc xa nhưng bóng lại bay vọt xà.

Phút 71: Uruguay tung ra 11 cú sút nhưng bàn thắng vẫn chưa được ghi.

Phút 69: Mbappe nhận thẻ vàng vì cố tình ăn vạ để câu giờ.

Phút 61: Vào !

Pogba đi bóng xuống sát vòng cấm rồi chuyền ngang cho Tolisso. Tolisso chuyền tiếp cho Griezmann tung cú dứt điểm trái pha bằng chân phải. Bóng đi ngay vào vị trí nhưng thủ môn Muslera đã mắc sai lầm khi đếm bóng không thành công, để bóng bay luôn vào lưới, "tặng" cho Pháp bàn thắng thứ 2.

Phút 59: Maximiliano Gomez vào thay Cristhian Stuani và Cristian Rodriguez vào thế chỗ Rodrigo Bentancur.

Phút 50: Những phút đầu hiệp 2, Uruguay đẩy cao đội hình nhưng chưa gây được nguy hiểm cho hàng phòng ngự Pháp.

Kết thúc hiệp 1, ĐT Pháp dẫn Uruguay 1-0 nhờ bàn thắng đẹp mắt của trung vệ Varane sau cú đánh đầu. Tuy nhiên, trong suốt 45 phút thi đấu hai đội bóng "ăn miếng trả miếng". Đội bóng của HLV Deschamps giữ được lợi thế nhờ pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Hugo Lloris ở cuối hiệp đấu.

Phút 43: Cú đánh đầu rất hiểm hóc của Caceres song Lloris đã có pha bay người tuyệt đẹp để cản phá. Bóng bật ra và Godin đã sút bồi đưa bóng đi vọt xà ngang. Uruguay vừa bỏ lỡ cơ hội vàng để gỡ hòa

Phút 42: Uruguay đáp trả với một tình huống bóng bổng. Pha vô lê từ xa của Nandez không thắng được thủ môn Lloris.

Phút 40: Vào... tỉ số là 1-0 cho Pháp

Từ quả đá phạt trực tiếp Antoine Griezmann thực hiện quả treo bóng vào trong, trung vệ Varane bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho Pháp. Sau rất nhiều cơ hội Les Bleus đã có bàn mở tỷ số.

Phút 35: Cú ra chân rất nhanh của Vecino không đánh bại được Lloris. Uruguay đang chơi rình rập để chờ thời cơ phản công. Tỉ số vẫn chưa được mở.

Phút 34: Uruguay đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Mbappe. Tài năng trẻ của Pháp đang không có nhiều khoảng trống giữa hàng thủ chơi rất kín kẽ của Uruguay. Cơ hội duy nhất đến thời điểm này của Mbappe là pha đánh đầu vọt xà sau đường chuyền của Giroud.

Phút 33: Thẻ vàng cho Hernandez sau pha phạm lỗi với Nandez. Một pha kéo áo khá thô để ngăn chặn pha lên bóng nhanh từ phía đối thủ. Áo của Nandez đã bị rách sau tình huống này.

Phút 30: Pavard tạt bóng bên cánh phải nhưng ở trong Mbappe, Girourd và Tolisso đều không thể chạm bóng.

Phút 26: Pháp thực hiện 2 quả tạt từ biên vào trung lộ nhưng hậu vệ của Uruguay đều phá bóng chính xác.

Phút 22: Pháp được hưởng quả đá phạt góc, Griezmann treo bóng vào trung lộ nhưng Godin chọn vị trí thích hợp và phá bóng rất mạnh lên phía trên.

Phút 20: Griezmann thực hiện pha chọc khe để Mbappe băng xuống nhưng hậu vệ Uruguay đã kịp thời bắt bài. Từ đầu trận đấu Mbappe bị đối phương theo kèm rất chặt.

Phút 18: Paul Pogba tung cú sút xa rất căng nhưng bóng đi quá thiếu chính xác. Pháp đang bế tắc trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của Uruguay.

Phút 15: Một sự bỏ lỡ đáng tiếc, Mbappe có cơ hội dứt điểm cận thành trong vòng cấm, nhưng anh lại đánh đầu đi vọt xà ngang.

Phút 12: Tiền đạo Giroud thi đấu cao nhất trên hàng công của ĐT Pháp, nên chắc chắn anh phải thường xuyên va chạm với các hậu vệ tinh quái bên phía Uruguay.

Phút 10: Tình huống đá phạt đầu tiên của ĐT Pháp được thực hiện bởi Griezmann, nhưng quả treo bóng của anh vào khu vực cấm địa không đem đến bất cứ sự khó khăn nào cho hàng phòng ngự Uruguay. Bên phía cánh phải, tiền đạo trẻ Mbappe được các cầu thủ Uruguay chăm sóc rất kỹ.

Phút 5: Trong những phút đầu, Uruguay là đội nhập cuộc tốt hơn và bắt đầu tạo ra được những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Pháp. Stuani vừa tung cú sút đi ngang qua khung thành Pháp.

Phút 1: Trọng tài người Argentina Néstor Pitana được giao nhiệm vụ cầm còi trận đấu, còn tổ VAR do trọng tài người Italy phụ trách, Uruguay là đội giao bóng trước

Trận đấu bắt đầu!

ĐT Pháp và ĐT Uruguay đều vượt qua vòng 1/8 World Cup 2018 một cách rất hấp dẫn. Ở Pháp thì đó là việc thắng thuyết phục Argentina, còn Uruguay thì đã tiễn Bồ Đào Nha về nước.

Trước trận đấu giữa Pháp và Uruguay tại tứ kết World Cup 2018, các HLV đã có những nhận định riêng của mình.

HLV Didier Deschamps (Pháp): “Uruguay là đối thủ khó chịu bậc nhất tại World Cup năm nay. Tôi cần các học trò đạt phong độ sung mãn hơn cả trận thắng Argentina.

HLV Oscar Tabarez (Uruguay): “Pháp có nhiều ngôi sao hàng đầu, cách họ vượt qua Argentina cho thấy tiềm lực đáng sợ. Nhưng chúng tôi đã có cách ngăn chặn hàng công của Pháp”.

Tình hình lực lượng

- Uruguay: Edinson Cavani chấn thương, Luis Suarez đau nhẹ; Rodrigo Bentancur cách án treo giò 1 thẻ vàng nữa.

- Pháp: Blaise Matuidi bị treo giò, Djibril Sidibe chấn thương; Olivier Giroud, Corentin Tolisso, Paul Pogba và Benjamin Pavard cách án treo giò 1 thẻ vàng nữa.

Thông tin bên lề

- Uruguay và Pháp mới gặp nhau 3 lần ở các kỳ World Cup, hai đội hòa nhau không bàn thắng các năm 2002 & 2010 trong khi Uruguay thắng Pháp 2-1 vào năm 1966. Cả 3 trận đấu đều diễn ra ở vòng bảng và hai đội chưa từng gặp nhau ở vòng knock-out.

- Pháp đã chiến thắng ở 4/5 lần lọt vào tứ kết World Cup, ngoại lệ duy nhất là trận thua Đức 0-1 ở World Cup 2014.

- Kylian Mbappe đã dứt điểm 5 lần ở World Cup 2018 và cả 5 lần đều trúng đích, 3 lần chuyển thành bàn thắng.

- Antoine Griezmann đã ghi 6 bàn trong 5 trận gần nhất thi đấu ở các giải lớn cho ĐT Pháp.

- 3 bàn gần nhất của Uruguay đều được ghi bởi Edinson Cavani.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/thu-mon-muslera-gay-hoa-uruguay-dua-phap-vao-ban-ket-1081156.html