Thủ môn MU bị cấm thi đấu vì cắn đối thủ

Kieran O'Hara, thủ thành thuộc biên chế Man Utd và đang được cho mượn tại Burton Albion, vừa nhận án cấm thi đấu 6 trận vì cắn đối thủ trên sân.

Theo Mirror, Kieran O'Hara bị buộc tội có hành vi cắn vào tay cầu thủ đội bạn trong trận hòa 1-1 giữa Burton Albion và Peterborough United. Ngoài lệnh cấm 6 trận, thủ thành thuộc biên chế Man Utd cũng phải nộp một khoản tiền phạt.

Tuyên bố của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) viết: "Ủy ban điều tiết độc lập đã đình chỉ Kieran O'Hara trong 6 trận đấu và phạt 2.500 bảng vì vi phạm Quy tắc FA E3. Án phạt có hiệu lực ngay lập tức".

 O'Hara từng có thời gian thi đấu cho đội trẻ của Man Utd. Ảnh: Getty Images.

O'Hara từng có thời gian thi đấu cho đội trẻ của Man Utd. Ảnh: Getty Images.

"Thủ môn Burton Albion đã phủ nhận hành vi của anh ấy trong phút 44 ở trận đấu với Peterborough United tại EFL League One hôm 29/2. Tuy nhiên sau đó, cáo buộc đã được chứng minh. Văn bản chính thức sẽ được ủy ban điều tiết độc lập công bố trong thời gian tới", Bleacher Report trích dẫn thông cáo của FA.

Sau khi bị O'Hara thực hiện hành vi thô bạo, tiền đạo Sammie Szmodics của Peterborough United đã phàn nàn với trọng tài Brett Huxtable. Ban đầu, vị trọng tài này bỏ qua do không nhìn thấy tình huống, nhưng ông đã đề cập đến nó trong bản báo cáo sau trận đấu của mình.

Chia sẻ với BBC, HLV Nigel Clough của Burton Albion cho biết: "Trọng tài nói rằng nếu một cáo buộc được đưa ra, ông ấy phải ghi vào báo cáo của mình. Điều đó là dễ hiểu nhưng chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi sự việc nghiêm trọng đến mức này. Peterborough không hề theo đuổi cáo buộc. Án phạt này xuất phát từ trọng tài và FA đã chọn buộc tội O'Hara".

Thế Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thu-mon-mu-bi-cam-thi-dau-vi-can-doi-thu-post1056160.html