Thủ môn Malaysia muốn 'phục thù' ĐT Việt Nam tại trận chung kết

Thủ môn ĐT Malaysia Farizal Marlia bày tỏ quyết tâm đánh bại ĐT Việt Nam để trả món nợ thất bại từ vòng bảng.

ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với ĐT Malaysia tại trận chung kết AFF Cup 2018. Trước trận đấu này, thủ thành Farizal Marlias tỏ rõ quyết tâm giúp đội nhà có lần thứ hai vô địch Đông Nam Á, đồng thời "phục hận" trận thua ĐT Việt Nam ở vòng bảng.

Thủ thành Farizal Marlias vui mừng khi Adisak sút hỏng phạt đền, đưa Malaysia vào trận chung kết. Ảnh: AFF

Chia sẻ với tờ News Strait Times, thủ thành này nói: "Chúng tôi muốn đòi món nợ trước ĐT Việt Nam ở vòng bảng. Đó sẽ là những trận chung kết hấp dẫn, nơi Malaysia quyết tâm đăng quang lần nữa.

Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho lần tái đấu Việt Nam. May mắn luôn đóng vai trò nhất định trong những trận đấu loại trực tiếp như này. Giờ là lúc Malaysia cần tận dụng đà chiến thắng để tạo hưng phấn đá chung kết".

Dù Malaysia đã để thua Việt Nam ở vòng bảng nhưng với Farizal thì trận chung kết sắp tới mới là lần đầu anh chạm mặt thầy trò Park Hang Seo ở giải năm nay, bởi thủ thành số 1 Khairul Fahmi Che Mat bị mất lòng tin của HLV Tan Cheng Hoe từ sau trận thua Việt Nam.

Kỷ niệm đáng nhớ của Farizal tại AFF Cup năm nay là thời khắc đối mặt với quả phạt đền trong phút bù giờ ở bán kết lượt về tại Bangkok. Tỷ số khi đó là 2-2, nếu Adisak Kraisorn thành công, Thái Lan sẽ chiến thắng và vào chung kết. Tuy nhiên, chân sút số một của giải đấu đã đưa bóng vọt xà ngang.

Farzial nói về cảm xúc ở thời khắc quyết định này: "Tôi biết thói quen của Adisak là luôn đặt lòng khi đá phạt đền, hòng đưa trái bóng về phía góc trái của thủ môn. Vì thế, tôi đã chủ động chọn hướng cản phá này. Có lẽ vì tôi đoán đúng nên Adisak đã đổi quyết định vào giây chót. Anh ấy sút vào giữa khung thành, và đưa bóng lên trời".

Không chỉ Farizal mà một cầu thủ khác của Malaysia là trung vệ Aidil Zafuan Radzak cũng khao khát "báo thù". Cầu thủ này cho biết: “Tôi thật sự muốn vào sân chống lại đội tuyển Việt Nam bởi vì chúng tôi đã thất bại trước họ ở vòng đấu bảng, và tôi rất muốn được báo thù".

Tuyết Nghi

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/thu-mon-malaysia-muon-phuc-thu-dt-viet-nam-tai-tran-chung-ket-16519