Thủ môn Malaysia: 'Chúng tôi là đội bóng toàn diện'

Theo thủ thành Farizal Marlias, đội tuyển Malaysia tại giải đấu lần này là tập thể chất lượng với những cái tên xuất sắc trải đều ở mọi vị trí.

Trả lời phỏng vấn New Straits Times, thủ thành 32 tuổi khẳng định đội tuyển Malaysia sở hữu những cá nhân có trình độ đồng đều và không có sự phân hóa lớn giữa các cầu thủ, điển hình như trong trận chung kết lượt đi AFF Cup gặp tuyển Việt Nam.

"Malaysia là đội bóng toàn diện và chất lượng ở mọi vị trí. Trong trận đấu vừa qua, sự vắng mặt của Aidil Zafuan, Syahmi Safari và Andik Syazwan không phải vấn đề với chúng tôi, bởi những cái tên thay thế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", Farizal khẳng định.

Hôm 11/12, 3 trong 4 cầu thủ chủ chốt nơi hàng phòng ngự của HLV Tan Cheng Hoe không thể ra sân thi đấu. Trong khi, Zafuan và Syazwan gặp vấn đề về gân kheo, thì Safari ngồi ngoài bởi chiếc thẻ đỏ phải nhận trong trận bán kết lượt về gặp Thái Lan.

Farizal rất tự tin trước cuộc đối đầu Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Ảnh: AFF Cup

Không chỉ tự tin về sức mạnh đội nhà, thủ thành 32 tuổi thậm chí mạnh miệng tuyên bố sẽ khiến tuyển Việt Nam phải ôm hận ngay tại Mỹ Đình như những gì Harimau Malaya từng làm hồi năm 2014.

"Tuyển Việt Nam rất mạnh khi thi đấu tại Hà Nội, nhưng chúng tôi từng đánh bại họ năm 2014. Khi đó, Malaysia để thua ở sân nhà nhưng giành chiến thắng tại Hà Nội, qua đó tiến vào chung kết. Bởi vậy, giấc mơ vô địch của chúng tôi vẫn còn nguyên tại đây", New Straits Times dẫn lời thủ môn này.

Tuy nhiên, trước khi nghĩ tới chức vô địch, anh cũng không quên nhắc nhở đồng đội tránh mắc phải những sai lầm như trong trận chung kết lượt đi.

"Chúng tôi phải hạn chế để mất bóng ở những vị trí trọng yếu như trận trước. Cầu thủ Việt Nam rất nhanh, một vài người còn sở hữu kỹ thuật xuất sắc. Chúng tôi sẽ phải hạn chế những sai lầm mắc phải nếu không muốn bị trừng phạt trong trận đấu tới", Farizal nhắc nhở.

Trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15/12 trên sân vận động Mỹ Đình.

HLV Malaysia được xoa bóp chân, các trợ lý vui vẻ chơi bóng ở Mỹ Đình Tại Mỹ Đình, HLV Tan Cheng Hoe nằm sân và được bác sĩ massage bắp chân. Đây là buổi tập đầu tiên của các cầu thủ Malaysia tại Hà Nội.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thu-mon-malaysia-chung-toi-la-doi-bong-toan-dien-post900267.html